Hàng chục hành khách bị bắt cóc tại Tây Bắc Nigeria

Ngày 23/5, Liên đoàn Lao động Giao thông Vận tải Nigeria (NURTW) cho biết trong 24 giờ qua những tên cướp có vũ trang đã bắt cóc 42 hành khách, trong đó có phụ nữ và trẻ em đang trên đường tới bang Kano, Tây Bắc Nigeria.

Cảnh sát chống bạo động Nigeria áp giải một nghi phạm bắt cóc tới tòa án tại Lagos ngày 30/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ việc xảy ra vào đêm 22 và rạng sáng 23/5. Một số lái xe chạy thoát đã thuật lại sự việc cho NURTW.  Thông tin trên được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi các tay súng bắt cóc 7 người khác tại bang Zamfara.

Các hoạt động gần đây của những tay cướp có vũ trang dọc theo các con đường cao tốc Birnin-Gwari-Kadunan đã buộc Tham mưu trưởng Nigeria, Trung tướng Tukur Yusuf Buratai điều binh sĩ đến nhằm chấm dứt tình trạng giết hại dân thường và phá hoại tài sản trong suốt 3 tuần qua. Đây cũng là khu vực mà 107 hành khách bị bắt cóc thời gian qua. Trước tình hình này, NURTW đã cảnh báo các thành viên nên tránh tới những khu vực chưa được tăng cường an ninh.

Kể từ tháng 4 vừa qua, tổng cộng có 68 tên cướp bị tiêu diệt trong các cuộc giao tranh với quân đội Nigeria tại bang Zamfara. Tổng thống Muhammadu Buhari đã điều binh sĩ đến Zamfara sau khi các vụ cướp bóc tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Bất chấp những nỗ lực của chính quyền Tổng thống Buhari, nhiều vụ cướp vẫn được ghi nhận tại khu vực trên từ đầu năm đến nay.

TTXVN/Báo Tin tức
Nigeria giải cứu 1.000 con tin bị Boko Haram bắt giữ
Nigeria giải cứu 1.000 con tin bị Boko Haram bắt giữ

Ngày 7/5, quân đội Nigeria công bố đã giải cứu hơn 1.000 người bị nhóm khủng bố Boko Haram bắt giữ tại khu vực Đông Bắc của bang Borno.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN