Nhận diện một người dùng hộ chiếu đánh cắp trên chuyến bay MH370

Cảnh sát Malaysia ngày 11/3 cho biết đã xác định một trong hai hành khách sử dụng hộ chiếu bị đánh cắp đi trên chiếc máy bay của Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) mất tích là một người Iran 19 tuổi và không liên quan đến khủng bố.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar nói: "Chúng tôi cho rằng người này không phải là thành viên của bất cứ tổ chức khủng bố nào, và chúng tôi cho rằng người này định nhập cư vào Đức". Ông cho biết thêm nhà chức trách đang tiến hành xác định nhân thân hành khách khả nghi thứ hai.

Pouria Nour Mohammad Mehrdad (trái) quốc tịch Iran, 19 tuổi, bị cáo buộc di cư bất hợp pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN


Cảnh sát Thái Lan cũng cho rằng hai hành khách sử dụng hộ chiếu đánh cắp để lên máy bay không liên quan tới khủng bố mà là những người tìm cách tị nạn ở các nước châu Âu. Được biết, 2 hộ chiếu bị đánh cắp ở Thái Lan, gồm một hộ chiếu Italy và một hộ chiếu Áo. Hai người Iran đã gọi điện thoại tới một hãng lữ hành ở thành phố nghỉ dưỡng Pattaya của Thái Lan đặt vé máy bay cho hai hành khách sử dụng những hộ chiếu trên. Họ chọn vé rẻ nhất tới Frankfurt (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch), nhưng không yêu cầu chặng bay cũng như máy bay cụ thể.

Cảnh sát Thái Lan cho biết sẽ thẩm vấn hai người đặt vé, trong đó một người là Hasem, một nhân vật có tiếng tăm tại Pattaya, và một người có tên Kazem Ali, được cho là đang ở Iran.

Tại Tehran, một người phát ngôn của Iran, bà Marzieh Afkham cho biết Iran sẽ theo dõi vụ việc trên và sẵn sàng hợp tác với giới chức hữu quan thông qua đại sứ quán nước này ở Malaysia để điều tra vụ việc.

Bốn ngày đã trôi qua kể từ khi chiếc Boeing B777-200 của MAS mất tích. Mặc dù nhiều nước đã nỗ lực cùng tham gia tìm kiếm nhưng đến nay các bên vẫn chưa xác định được số phận chiếc máy bay chở 239 người trong chuyến bay mang số hiệu MH370 này.

Trong thông báo mới nhất ngày 11/3, MAS cho biết phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay mất tích đã được mở rộng, từ khu vực trong bán kính 50 hải lý tính từ điểm chiếc máy bay được nhìn thấy lần cuối cùng trên radar ra bán kính 100 hải lý, vượt quá lộ trình bay của máy bay này. Theo Giám đốc điều hành MAS, ông Ahmad Jauhari Yahya, hiện công tác tìm kiếm đang tập trung ở Bán đảo Tây Malaysia tại Eo biển Malacca.

Ông Ahmad Jauhari cũng cho biết chiếc Boeing B777-200 đã được bảo dưỡng ngày 23/2 vừa qua, tức là 12 ngày trước khi xảy ra vụ việc, và các nhân viên kỹ thuật không phát hiện bất cứ vấn đề nào khi tiến hành bảo dưỡng máy bay này. Cũng theo ông Ahmad Jauhari, chiếc máy bay này đã thực hiện 53.000 giờ bay kể từ khi được chuyển giao cho MAS vào năm 2002. Theo kế hoạch, lần bảo dưỡng tiếp theo vào ngày 1/6 tới.


TTXVN/Tin tức
Tăng cường máy bay hiện đại nhất Việt Nam tìm kiếm
Tăng cường máy bay hiện đại nhất Việt Nam tìm kiếm

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, Lữ đoàn không quân 918, Sư đoàn 370 đã điều động thêm hai máy bay tuần thám hải quân Casa 212 của Cảnh sát biển Việt Nam cùng phối hợp với các máy bay khác để tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN