Nhà Xanh ngăn công tố viên lục soát văn phòng tổng thống Park

Ngày 3/2, các công tố viên độc lập đã rút khỏi Nhà Xanh (Phủ tổng thống) Hàn Quốc sau khi bị ngăn cản lục soát các văn phòng của Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Bà Park Geun-hye. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Lee Kyu-chul, người phát ngôn cơ quan công tố, các công tố viên đang tính tới việc đưa ra đề nghị hợp tác chính thức với quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn để được phép lục soát Văn phòng Tổng thống. Ông cho rằng việc Nhà Xanh không cho các công tố viên lục soát là không thỏa đáng.

Trong khi đó, người phát ngôn Phủ tổng thống Hàn Quốc Kim Dong-jo tuyên bố Văn phòng Tổng thống không thể bị lục soát vì lý do an ninh. Thay vào đó, Phủ Tổng thống sẵn sàng cung cấp tài liệu theo yêu cầu của các công tố viên.

Ông Kim nhấn mạnh do Phủ Tổng thống là nơi phải được đảm bảo an toàn cẩn mật liên quan tới vấn đề quân sự và các vấn đề khác nên sẽ không thay đổi lập trường, theo đó không có cuộc đột kích nào được phép tiến hành trong khuôn khổ những dinh cơ này.


Các công tố viên độc lập hiện đang tiến hành lục soát tại các văn phòng của Ủy ban thương mại công bằng Hàn Quốc và Ủy ban Dịch vụ Tài chính khi tiến hành điều tra tập đoàn Samsung. Người đứng đầu tập đoàn này, ông Jay Y.Lee bị tình nghi có liên quan tới vụ bê bối chính trị hiện nay.

TTXVN/Tin Tức
Ứng viên Tổng thống đảng đối lập Hàn Quốc dẫn đầu thăm dò dư luận
Ứng viên Tổng thống đảng đối lập Hàn Quốc dẫn đầu thăm dò dư luận

Ứng cử viên tổng thống của đảng Minjoo (đối lập), ông Moon Jae-in đã vươn lên vị trí số một trong cuộc thăm dò dư luận mới nhất sau khi cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon bất ngờ tuyên bố không ra tranh cử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN