Nhà Trắng nói Ukraine không báo trước về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng Ukraine đã không thông báo cho Mỹ trước khi tấn công khu vực biên giới Kursk của Liên bang Nga.

Chú thích ảnh
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre phát biểu trong một cuộc họp báo ở bang Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng thông tấn TASS ngày 14/8, khi được hỏi Ukraine có thông báo cho Mỹ trước cuộc tấn công hay không và liệu Mỹ có hỗ trợ Kiev trong vấn đề đó hay không, bà Jean-Pierre trả lời: “Hoàn toàn không. Không, chúng tôi không liên quan gì đến việc này. Đây là điều mà Ukraine cần lên tiếng về các hoạt động quân sự của họ. Chính sách của chúng tôi không thay đổi về vấn đề này”.

Bà Jean-Pierre nói thêm: “Những gì chúng tôi sẽ tiếp tục làm, như chúng tôi đã làm trong hơn hai năm qua, là tiếp tục hỗ trợ Ukraine những gì họ cần”.

Trong khi đó, Thiếu tướng Apty Alaudinov, Phó Cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga kiêm chỉ huy lực lượng biệt kích Akhmat, cáo buộc rằng các tướng Mỹ hướng dẫn Ukraine xây dựng kế hoạch cuộc tấn công vào tỉnh Kursk. Ông cho biết thêm rằng nhiều lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia.

Phía Ukraine chưa bình luận gì về cáo buộc này.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cũng nói rằng Ukraine đã không cảnh báo trước cho Mỹ về kế hoạch của mình.

Ngày 12/8, phó phát ngôn viên của chính phủ Đức Wolfgang Buchner xác nhận Ukraine đã giữ bí mật về kế hoạch tấn công tỉnh Kursk và trong số các nước phương Tây ủng hộ Ukraine, không ai được báo trước về kế hoạch này. Ông Buchner nói tại một cuộc họp bao: “Có nhiều thông tin trái ngược và đôi khi bị bóp méo một cách cố ý về chiến dịch này. Chiến dịch đã được chuẩn bị bí mật”.

Trước đó, lực lượng Ukraine bất ngờ tấn công vào tỉnh Kursk của Nga ngày 6/8, đánh dấu lần đầu tiên lực lượng chính quy của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga. Ukraine tiếp tục tiến sâu hơn vào tỉnh Kursk trong bối cảnh các cuộc đụng độ đang diễn ra. Vào ngày 10/8, truyền thông Ukraine đã công bố một đoạn video được cho là quay cảnh binh sĩ thuộc tiểu đoàn 252 tại làng Poroz ở tỉnh Belgorod lân cận.

Các thông tin trước đó từ truyền thông Nga cho biết hơn 76.000 người dân của tỉnh Kursk đã phải sơ tán do giao tranh vẫn tiếp diễn. Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở tỉnh này và các lực lượng của Kiev đã tiến sâu 12 km vào lãnh thổ của Nga.

Ngày 12/8, Tổng thống Putin đã mô tả cuộc tấn công của Ukraine là một hành động khiêu khích quy mô lớn. Tổng thống Putin cũng cam kết đánh giá những diễn biến hiện tại khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng.

Xem video một số hình ảnh chiến sự trên hướng tỉnh Kursk (Nguồn: AP)

Ông Putin nêu rõ như trên trong cuộc họp về tình hình tại các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk trong bối cảnh Ukraine triển khai tấn công vào khu vực này. Trong phát biểu, ông Putin cho biết nhiệm vụ hiện nay của Nga là đẩy lùi quân đội Ukraine, đồng thời chỉ thị các cơ quan dân sự tại khu vực này hỗ trợ các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev. Tổng thống Putin chỉ rõ rằng Ukraine đang tìm cách phá hoại ổn định của Nga bằng chiến dịch tấn công tỉnh Kursk, nhưng Kiev sẽ không thành công.

Sau cuộc tấn công của Ukraine từ ngày 6/8, Ủy ban Chống khủng bố quốc gia của Nga ngày 9/8 đã áp dụng các biện pháp an ninh tại Kursk, Bryansk và Belgorod để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công.

Trong thông báo ngày 12/8, Thống đốc tỉnh Belgorod, ông Vyacheslav Gladkov xác nhận địa phương này đã bắt đầu di dời cư dân đến những nơi an toàn hơn. Cùng ngày, bộ phận báo chí của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết hơn 370 trung tâm tạm trú tại 54 khu vực của nước này đã sẵn sàng tiếp nhận cư dân ở các địa phương biên giới thuộc tỉnh Kursk. Các trung tâm tạm trú có sức chứa gần 28.500 người.

Về phía Ukraine, trong bài phát biểu tối 10/8, Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu tiên thừa nhận rằng các lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở tỉnh Kursk của Nga, đồng thời cho biết chiến dịch này là một phần trong nỗ lực khôi phục công lý của Kiev sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022.

Theo hãng tin Reuters ngày 11/8, cho tới trước khi có bài phát biểu nêu trên, ông Zelensky đã giữ im lặng về hoạt động tấn công của các lực lượng Ukraine vào tỉnh Kursk.

Cùng với việc phá vỡ sự im lặng nêu trên, Tổng thống Ukraine cho biết thêm ông đã thảo luận về hoạt động tấn công tỉnh Kursk với Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky.

Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng vào ngày 10/8, ông đã nhận được một số báo cáo từ Tướng Oleksandr Syrsky liên quan đến tình hình ở tiền tuyến và hành động của phía Ukraine nhằm đẩy cuộc chiến vào trong lãnh thổ của Liên bang Nga.

Theo ông Zelensky, Ukraine đang chứng minh rằng mình thực sự có thể khôi phục công lý và đảm bảo gây áp lực cần thiết lên Nga.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Bộ Ngoại giao Ukraine nói về việc tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga
Bộ Ngoại giao Ukraine nói về việc tấn công tỉnh Kursk của Liên bang Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi khẳng định cuộc tấn công xuyên biên giới vào Kursk (Nga) trong những ngày qua không liên quan đến việc chiếm giữ lãnh thổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN