Nhà Trắng nói gì về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên?

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng vụ phóng tên lửa của Triều Tiên không khác gì một lời kêu gọi đối với tất cả các quốc gia thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên.

Các tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng thử trong một buổi diễn tập quân sự của đơn vị pháo binh Hwaesong thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm bí mật ở nước này ngày 7/3. Ảnh: EPA/TTXVN

Nhà Trắng cho biết thêm Mỹ duy trì cam kết cứng rắn là sát cánh cùng đồng minh đối mặt với các đe dọa nghiêm trọng từ Triều Tiên.

Trước đó, Lầu Năm góc xác nhận rằng Triều Tiên đã phóng một loại tên lửa đạn đạo sáng 14/5.

Ngoài ra, Nhà Trắng còn cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "không thể tưởng tượng được rằng Nga hài lòng" với vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 14/5 khi tên lửa này rơi gần Nga hơn so với Nhật Bản.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Với một tên lửa bay đến gần đất liền của Nga hơn, trên thực tế, gần Nga hơn so với Nhật Bản, Tổng thống không thể tưởng tượng được rằng Nga lại hài lòng".

Cũng liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ H.R. McMaster để bàn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên được Hàn Quốc nhận định là thành công khi tên lửa bay được 700 km, trái với lần thử tên lửa thất bại ngày 29/4.

TTXVN/Tin Tức
Nhật Bản: Triều Tiên có thể vừa thử loại tên lửa mới, đạt độ cao hơn 2.000 km
Nhật Bản: Triều Tiên có thể vừa thử loại tên lửa mới, đạt độ cao hơn 2.000 km

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết quả tên lửa mà Triều Tiên phóng vào sáng 14/5 đã đạt độ cao hơn 2.000 km và có thể là một loại tên lửa mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN