Nhà Trắng: Iran thử tên lửa không vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Ngày 8/3, chính quyền Mỹ khẳng định các vụ thử tên lửa đạn đạo gần đây của Iran không vi phạm thỏa thuận hạt nhân mà các cường quốc ký với Tehran, song có khả năng vi phạm nghị quyết của Liên hợp quốc.

Iran đã phóng thử một số quả tên lửa đạn đạo như một phần của một cuộc tập trận.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu tại buổi họp báo nhanh hàng ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Chính phủ Mỹ vẫn đang xem xét liệu có cần thiết phải đưa vấn đề Iran thử tên lửa ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) hay không. 


Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết phía Mỹ chưa thể chứng thực tuyên bố phóng thử tên lửa của phía Iran song nhấn mạnh các vụ thử như vậy sẽ không vi phạm thỏa thuận hạt nhân ký với Iran ngày 14/7/2015. Tuy nhiên, theo ông Kirby, hành động này có thể vi phạm nghị quyết UNSC 2231 của LHQ cấm các vụ thử tên lửa. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mark Toner cũng nhấn mạnh Washington đang theo dõi sát các báo cáo về việc Iran vừa tiến hành một số vụ thử tên lửa đạn đạo. Nếu điều này được xác nhận, Mỹ sẽ nêu vấn đề ra HĐBA LHQ để xem xét nghiêm túc vụ việc và có phản ứng phù hợp. Quan chức này cho biết Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp đơn phương cứng rắn để đối phó với các mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Iran.


Phản ứng trước sự việc này, giới lập pháp đảng Cộng hòa đã hối thúc chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama phải có biện pháp trừng phạt Iran. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Bob Corker kêu gọi Washington và LHQ cần chứng tỏ rằng những vụ thử tên lửa như vậy (của Iran) sẽ phải “hứng chịu những hậu quả tức thì”. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan tuyên bố giới chức lập pháp sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp trừng phạt mới đối với Tehran. Trong khi đó, các Thượng nghị sĩ Mark Kirk và Kelly Ayotte nhấn mạnh các vụ thử tên lửa đạn đạo cho thấy các đòn trừng phạt mới nhằm vào Tehran là cần thiết.


Động thái trên của các nhà lập pháp Cộng hòa được đưa ra sau khi kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã phóng thử một số quả tên lửa đạn đạo từ các hầm phóng đặt trên khắp cả nước như một phần của một cuộc tập trận. Đầu năm nay, Chính quyền Tổng thống Obama cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới nhằm đáp trả một vụ thử hồi cuối năm 2015 của Iran, song hầu hết các nghị sĩ Cộng hòa và một số nghị sĩ Dân chủ cho rằng Quốc hội Mỹ nên thông qua các nghị quyết trừng phạt bổ sung.


TTXVN/Tin Tức
Iran đã xuất khẩu 32 tấn nước nặng sang Mỹ
Iran đã xuất khẩu 32 tấn nước nặng sang Mỹ

Ngày 8/3, Iran thông báo nước này đã xuất khẩu 32 tấn nước nặng sang Mỹ. Đây được xem là một tiến bộ mang tính bước ngoặt trong việc thương mại hóa chương trình năng lượng hạt nhân của quốc gia Hồi giáo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN