Nhà riêng Đại sứ Đức tại Hy Lạp bị nã đạn

Nhà riêng của Đại sứ Đức tại Hy Lạp Wolfgang Dold đã bị trúng hàng loạt đạn bắn từ các vũ khí tự động rạng sáng 30/12, nhưng không có thương vong. Chính quyền Athens nghi ngờ đây là vụ tấn công khủng bố nhằm bôi nhọ hình ảnh Hy Lạp trước khi nước này tiếp quản chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU).

Cảnh sát gác bên ngoài tư dinh đại sứ Đức Wolfgang Dold ở Athens ngày 30/12. Ảnh: THX/ TTXVN


Sau vụ nổ súng trên một con phố tấp nập ở khu vực Halandri thuộc thủ đô Athens, cảnh sát chống khủng bố đã phong tỏa các tuyến đường xung quanh dinh thự của ông Wolfgang Dold và phát hiện hơn 60 vỏ đạn tại hiện trường. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công.

Là một chủ nợ chính trong các chương trình cứu trợ, Đức thường xuyên phải hứng chịu những chỉ trích mạnh mẽ ở Hy Lạp, nước đang trải qua năm suy thoái thứ 6 và phải áp đặt các biện pháp khắc khổ để thỏa mãn điều kiện nhận các khoản vay cứu trợ của quốc tế.


T.N (Theo AP)
 Litva chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên EU cho Hy Lạp
Litva chuyển giao chức Chủ tịch luân phiên EU cho Hy Lạp

Kể từ ngày 1/1/2014, Hy Lạp sẽ chính thức trở thành Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) với nhiệm kỳ 6 tháng, thay thế Litva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN