Nhà máy lọc dầu ở Tyumen của Nga bốc cháy sau đòn tập kích UAV

Một nhà máy lọc dầu tại thành phố Tyumen của Nga đã bốc cháy trong ngày 25/7 sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), đánh dấu một trong những vụ tập kích nhằm vào mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Tyumen ở Nga, ngày 25/7. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Kênh Telegram Astra dẫn lời Thống đốc vùng Tyumen Alexander Moor đưa tin một chiếc UAV đã rơi xuống khuôn viên Nhà máy lọc dầu Tyumen, gây ra hỏa hoạn. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường. Hiện chưa có thông tin chính thức về thương vong cũng như mức độ thiệt hại.

Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy ít nhất 2 tiếng nổ và nhận thấy các hệ thống phòng không được kích hoạt, đồng thời nhìn thấy khói bốc lên từ khu vực nhà máy. Một số nguồn tin cho biết một cột khói khác cũng xuất hiện tại hệ thống đuốc đốt của nhà máy - nơi được sử dụng để đốt có kiểm soát các loại khí phát sinh trong quá trình vận hành.

Nhà máy lọc dầu Tyumen là một chi nhánh của công ty Ri-invest có trụ sở tại Moskva, đồng thời là nhà máy lọc dầu quy mô lớn duy nhất tại vùng Liên bang Ural và thuộc nhóm những cơ sở lọc dầu độc lập lớn nhất ở Nga. Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Tyumen, gần khu dân cư Antipino, với công suất chế biến khoảng 8 triệu tấn dầu mỗi năm và tỷ lệ chế biến sâu đạt 98%.

Các sản phẩm chủ lực của nhà máy gồm dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro-5, xăng khí ổn định, than cốc dầu mỏ, bitum và dầu nhiên liệu.

Trước đây có tên là Nhà máy lọc dầu Antipinsky, cơ sở này được công ty Ri-invest, do doanh nhân Anatoly Yablonsky kiểm soát, mua lại tại một cuộc đấu giá sau khi phá sản vào tháng 5/2021 và sau đó được đổi tên thành Nhà máy lọc dầu Tyumen.

Cơ sở này từng bị UAV tập kích vào ngày 20/6/2026 và tháng 10/2025.

Vụ tấn công nhằm vào Nhà máy lọc dầu Tyumen xảy ra trong bối cảnh một loạt cuộc tập kích nhằm vào các cơ sở quân sự và hạ tầng hậu cần của Nga diễn ra từ tối 24/7 đến sáng 25/7.

Tại vùng Saratov, một đơn vị được cho là cơ sở quân sự nằm gần căn cứ máy bay ném bom chiến lược Engels-2 đã bốc cháy sau khi chính quyền địa phương phát cảnh báo về nguy cơ UAV và tên lửa. Căn cứ Engels-2 là một trong những đầu mối quan trọng của lực lượng không quân chiến lược Nga. Căn cứ này từng bị UAV tầm xa của Ukraine tập kích ngày 16/7, khiến một máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS bị phá hủy.

Ở xa hơn về phía Đông, một UAV đã đánh trúng một kho hàng phục vụ hoạt động hậu cần của Wildberries tại thành phố Yekaterinburg, cách biên giới Ukraine khoảng 1.080 dặm (khoảng 1.740 km).

Vụ việc xảy ra sau một loạt cuộc tấn công tập trung nhằm vào mạng lưới hậu cần của Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga. Các cơ sở của công ty tại St. Petersburg, Voronezh, Elektrostal, Kotovsk, Krasnodar và Nevinnomyssk trước đó cũng bị tập kích, khiến khoảng 8% tổng công suất kho hàng của doanh nghiệp này bị đình trệ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn 328 UAV của Ukraine trong khoảng thời gian từ 20 giờ ngày 24/7 đến 8 giờ ngày 25/7 theo giờ địa phương.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các UAV bị đánh chặn trên địa bàn 22 khu vực, cũng như trên bán đảo Crimea và vùng biển Azov.

Trước nguy cơ từ các cuộc tấn công bằng UAV, cơ quan chức năng hàng không đã tạm thời đóng cửa sân bay Domodedovo ở Moskva trong khoảng 30 phút vào tối 24/7, trước khi dỡ bỏ các hạn chế.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
FT: UAV Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga gần 200 lần trong năm 2026
FT: UAV Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga gần 200 lần trong năm 2026

Các thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công thành công các nhà máy lọc dầu của Liên bang Nga ít nhất 194 lần kể từ đầu năm 2026, góp phần làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang diễn ra tại Liên bang Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN