Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu quân đội phải trung thành

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28/12 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã ra lệnh cho binh lính ở tiền tuyến phải trở thành "những viên đạn và trái bom sống" để bảo vệ ông.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và phu nhân Ri Sol-ju (hàng thứ nhất) tại lễ tưởng niệm cố lãnh đạo Kim Jong Il ở Bình Nhưỡng ngày 17/12. Ảnh: Yonhap/TTXVN


KCNA cho hay ông Kim Jong Un đưa ra mệnh lệnh trên trong khi thị sát hoạt động huấn luyện võ thuật tại 2 đơn vị quân đội, nhưng không cho biết thời gian và địa điểm của chuyến đi. Ông đã ra lệnh cho binh lính phải có "lòng trung thành không thể lay chuyển" để "bảo vệ nhà lãnh đạo đến hơi thở cuối cùng với tinh thần của những viên đạn và trái bom sống cũng như tinh thần cảm tử".

Chuyến thị sát này được xem như một phần trong nỗ lực của chính quyền Triều Tiên nhằm củng cố quyền lực của ông Kim Jong Un và thu hút lòng trung thành của quân đội, trong bối cảnh nước này đang rơi vào bất ổn chính trị sau vụ hành quyết ông Jang Song-Thaek hôm 12/12.

Trong số các quan chức quân sự hàng đầu tháp tùng ông Kim Jong Un có Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội, Bộ trưởng Bộ An ninh Nhà nước Kim Won-hong cùng các quan chức cao cấp khác trong Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một tin được phát đi ngày 28/12 từ thành phố biên giới Đan Đông của Trung Quốc, tờ “Thời báo Hoàn cầu” của nước này cho hay Triều Tiên đã tăng cường tuần tra ban đêm và bổ sung binh lính cho các chốt canh dọc biên giới với Trung Quốc trong nỗ lực dường như nhằm ngăn chặn dòng người đào tẩu đang gia tăng ở nước này.

Bài báo nói rằng số binh sĩ Triều Tiên tuần tra ban đêm được tăng cường nhiều hơn so với ban ngày, đánh dấu một sự gia tăng bất thường hoạt động an ninh biên giới so với mùa Đông năm ngoái. Tờ báo dẫn lời một hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc giấu tên cho biết Bình Nhưỡng cũng đã yêu cầu các cơ quan du lịch Trung Quốc ngừng những tour du lịch ngắn hạn tới Triều Tiên để chặn đứng dòng người đào tẩu.


T.N

Ông Jang Song Thaek bị xử tử do bất tuân lệnh lãnh đạo Triều Tiên
Ông Jang Song Thaek bị xử tử do bất tuân lệnh lãnh đạo Triều Tiên

Tình báo Hàn Quốc cho biết ông Jang Song Thaek, chú họ (chồng cô ruột) của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bị xử tử hồi đầu tháng này là do từ chối thực thi mệnh lệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN