Nhà lãnh đạo Triều Tiên gửi ‘tâm thư' cho Tổng thống Hàn Quốc

Ngày 30/12, hãng thông tấn Yonhap cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi thư cho Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân dịp Năm mới.

Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều. Ảnh: SCMP

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc (Nhà Xanh) Kim Eui-kyeom cho hay nhà lãnh đạo Triều Tiên đã kêu gọi tiếp tục các nỗ lực xây dựng hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên trong năm 2019.

Ông Kim Eui-kyeom cho hay trong lá thư này, “Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng năm mới nồng ấm và bày tỏ ý định thúc đẩy mục tiêu vì hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng bày tỏ lấy làm tiếc vì không thực hiện được lời hứa tới thăm Seoul trước cuối năm 2018. Ông Kim Jong-un đồng thời khẳng định mong muốn mạnh mẽ hoàn thành lời hứa này.  

Người phát ngôn Kim Eui-kyeom cho biết thêm ông Kim Jong-un bày tỏ mong muốn gặp Tổng thống Moon Jae-in thường xuyên trong năm 2019, đẩy mạnh cuộc thảo luận về hòa bình và thịnh vượng, cũng như ý định cùng nhau giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên”.  

Năm 2018 đánh dấu một bước ngoặt trong quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Sau gần 1 thập kỷ căng thẳng và đối đầu, nhiều lúc tưởng như đẩy hai miền tới bên bờ vực chiến tranh, quan hệ giữa hai miền đã có những bước tan băng nhanh chóng kể từ sau Thế vận hội Mùa Đông diễn ra ở Hàn Quốc.

Trong năm 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã tiến hành 3 cuộc gặp thượng đỉnh với những kết quả thành công ngoài mong đợi. Những tuyên bố sau các cuộc gặp được kỳ vọng chấm dứt thế đối đầu, tạo nền tảng thúc đẩy một kỷ nguyên hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên.

Thành công của quan hệ liên Triều cũng là cơ sở, mở đường cho cuộc gặp lịch sử lần đầu tiên giữa nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore vào trung tuần tháng 6. Dù quá trình triển khai tuyên bố chung của Hội nghị Mỹ-Triều còn nhiều trở ngại, song không thể phủ nhận sự thay đổi tích cực và xu thế đối thoại thay cho đối đầu ngày càng rõ nét xoay quanh tình hình Triều Tiên.   

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Nga sẽ cân nhắc sửa Hiến pháp?
Nga sẽ cân nhắc sửa Hiến pháp?

Nga sẽ cân nhắc sửa đổi Hiến pháp hiện hành. Kịch bản này đang được giới chức Nga nhắc tới ngày càng nhiều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN