Miễn trừ các biện pháp trừng phạt, cho phép lễ khởi công dự án liên Triều

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/12 cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã đồng ý miễn trừ các biện pháp trừng phạt, cho phép hai miền Triều Tiên tổ chức lễ khởi công mang tính biểu tượng đối với dự án liên Triều nhằm hiện đại hóa và tái kết nối các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới trong tuần này. 

Chú thích ảnh
Tàu chở hàng vào Nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong, Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quan chức trên nhấn mạnh: "Các cuộc tham vấn về lễ khởi công với Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của HĐBA LHQ đã kết thúc ngày 24/12 (theo giờ New York)".

Hàn Quốc và Triều Tiên đang chuẩn bị tổ chức sự kiện trên vào ngày 26/12 tại Nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên. Dự án này là một phần trong thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 4 vừa qua nhằm thúc đẩy sự phát triển cân bằng và hợp tác thịnh vượng trên Bán đảo Triều Tiên. 

Mặc dù lễ khởi công không phải là đối tượng chịu các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Triều Tiên, song việc miễn trừ này là cần thiết nhằm tạo điều kiện để các chuyến tàu dự kiến chở giới chức Hàn Quốc và vật liệu phục vụ lễ khởi công, được phép vào Triều Tiên.

Dự kiến, các quan chức cấp cao hai miền Triều Tiên sẽ tham dự lễ khởi công này. Về phía Hàn Quốc có Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon, Bộ trưởng Giao thông Kim Hyun-mee trong khi phía Triều Tiên có Chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất hòa bình Ri Son-gwon, Bộ trưởng Đường sắt Kim Yun-hyok. 

Trước đó, Hàn Quốc đã dự kiến chi phí tổ chức lễ khởi công là vào khoảng 700 triệu won (618.000 USD) với mỗi bên có khoảng 100 người tham dự sự kiện.

Minh Châu (TTXVN)
Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu khảo sát tuyến đường bộ liên Triều
Hàn Quốc, Triều Tiên bắt đầu khảo sát tuyến đường bộ liên Triều

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhằm chuẩn bị cho lễ khởi công kết nối, hiện đại hóa đường sắt, đường bộ liên Triều vào tuần sau, Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 21/12 đã bắt đầu tiến hành khảo sát chung tuyến đường bộ Gyeongui và tuyến đường bộ dọc biển Đông đoạn đi qua lãnh thổ Triều Tiên trong 4 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN