Nhà lãnh đạo Triều Tiên bất ngờ tới Đại sứ quán Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 23/4 đã tới thăm Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng để chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt du lịch khiến 32 du khách Trung Quốc thiệt mạng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn xe buýt hôm 22/4 tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Bình Nhưỡng. Ảnh: KCNA/via Reuters

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: “Nhà lãnh đạo cho biết vụ tai nạn bất ngờ đã khiến ông vô cùng đau buồn”, và ông đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 32 nạn nhân.

Vụ tai nạn xe ô tô xảy ra ngày 22/4 ở tỉnh Bắc Hwanghae, phía tây nam Triều Tiên. 4 công dân Triều Tiên cũng đã được xác định tử vong trong vụ tai nạn đó.

Đại sứ Trung Quốc tại Triều Tiên ông Li Jinjun cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gia đình các nạn nhân sẽ được thông báo về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, cũng như cam kết phối hợp chặt chẽ với các quan chức Triều Tiên để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm bệnh viện điều trị cho các nạn nhân bị thương. Ảnh: KCNA/via Reuters

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên còn tới thăm các nạn nhân bị thương đang được chữa trị tại bệnh viện. Ông Kim Jong-un hứa sẽ nỗ lực giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị cũng như có các biện pháp khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn.

Theo Viện nghiên cứu Hàng hải Hàn Quốc, du khách Trung Quốc chiếm đến 80% lượng du khách nước ngoài hàng năm tới Triều Tiên. Du lịch là một nguồn thu quan trọng của quốc gia Đông Bắc Á này, khi tổng thu về ngành này lên tới 44 triệu USD/năm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên thăm hỏi trực tiếp các nạn nhân. Ảnh: KCNA/via Reuters

Trung Quốc luôn từ trước đến nay luôn là đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên. Sau một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay, Bình Nhưỡng dường như đã làm phật ý Bắc Kinh, khiến quan hệ hai nước trở nên khá lạnh nhạt. Tuy nhiên, tháng 3 vừa rồi, với chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới Bắc Kinh và hội đàm cấp cao với Chủ tịch Tập Cận Bình, quan hệ hai nước đã dần ấm trở lại.

Hình ảnh chiếc xe buýt gặp tai nạn. Ảnh: AFP

Hiện Triều Tiên đang khẩn trương chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Mỹ để thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
5 bài học Tổng thống Trump rút ra từ thỏa thuận Iran để đối thoại với Triều Tiên
5 bài học Tổng thống Trump rút ra từ thỏa thuận Iran để đối thoại với Triều Tiên

Trong bối cảnh công tác chuẩn bị cho một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra “khá suôn sẻ” như lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, yêu cầu về một chiến lược cho các cuộc đối thoại trực tiếp được chú trọng hơn bao giờ hết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN