Ít nhất 32 người Trung Quốc thiệt mạng trong vụ tai nạn xe buýt tại Triều Tiên

Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, chỉ vài giờ sau khi có thông tin về vụ tai nạn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Kháng (Lu Kang) cho biết :"Chúng tôi đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra ngày 22/4 này".

Nhiều khách du lịch người Trung Quốc thương vong trong một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra tối 22/4 tại tỉnh Bắc Hwanghae, Tây Nam Triều Tiên. Ảnh: stuff.co.nz

Vụ tại nạn xảy ra vào tối 22/4 tại tỉnh Bắc Hwanghae, Tây Nam Triều Tiên. Đại sứ quán Trung Quốc đã nhanh chóng cử người đến hiện trường cùng các quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên xử lý tình hình

Tỉnh Bắc Hwanghae của Triều Tiên giáp biên giới Hàn Quốc. Thành phố Kaesong của tỉnh này vốn là kinh đô của Vương quốc Cao Ly trên Bán đảo Triều Tiên và hiện là điểm thu hút khách du lịch. Năm 2012, ước tính 237.000 du khách Trung Quốc đã tới thăm Triều Tiên.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Mỹ: Giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên vẫn còn 'chặng đường dài'
Tổng thống Mỹ: Giải quyết khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên vẫn còn 'chặng đường dài'

Ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân Triều Tiên còn "một chặng đường dài".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN