Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Singapore

Vào lúc khoảng 13 giờ 45 phút ngày 10/6, máy bay chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đáp xuống Sân bay Quốc tế Changi ở Singapore, nơi ông sẽ có Hội nghị Thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 12/6.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Singapore. Ảnh: channelnewsasia

Hàng loạt phương tiện truyền thông Singapore và thế giới đã đồng loạt đăng tải thông tin trên.

Theo tờ "The Straits Times", ông Kim Jong-un tới Singapore trên một máy bay Boeing 747 của Hãng hàng không Air China. Ngoại trưởng Singapore
Balakrishnan đã đón nhà lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay.

Sau sau khi tới Singapore, đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-un và phái đoàn quan chức cấp cao Triều Tiên đã rời sân bay quốc tế Changi trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh. Theo nguồn tin từ Chính phủ Singapore, đoàn xe sẽ về thẳng khách sạn 5 sao St. Regis, nơi ông Kim Jong-un sẽ ở trong thời gian diễn ra hội nghị.

Tin trước đó cho hay, lực lượng an ninh Triều Tiên được phép mang vũ khí trong chuyến đi này.

Đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời sân bay quốc tế Changi về khách sạn St. Regis. Ảnh: straitstimes

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 sáng (theo giờ Bình Nhưỡng), hai máy bay đã cất cánh từ Bình Nhưỡng, trong đó có chiếc Boeing tầm xa 747 mang số hiệu CCA061của Hãng hàng không Air China và chiếc còn lại là chuyên cơ Ilyushin IL-62MP-885 của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo dữ liệu của trang mạng theo dõi không lưu Flight Radar 24, chuyên cơ Ilyushin IL-62MP-885 đã bay qua không phận phía Đông Bắc Trung Quốc trên đường tới Singapore.

Cách sân bay Sunan của Bình Nhưỡng 4.700km, Singapore nằm trong tầm bay của chiếc Ilyushin-62M. Ilyushin-62M là máy bay thân hẹp, bốn động cơ thời Liên Xô, ra đời từ những năm 1970 và có tầm bay tối đa 10.000km. Chiếc Ilyushin-62M đã bay hơn 6 tiếng để tới Singapore. 

Máy bay Boeing 747 của Air China được cho là chở nhà lãnh đạo Triều Tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Changi của Singapore. Ảnh: thestraitstimes

Sáng cùng ngày, máy bay vận tải Ilyushin-76 trong phái đoàn triều Tiên cũng đã tới Singapore sau khi tiếp nhiên liệu tại Quảng Châu (Trung Quốc). Máy bay Il-76 được cho là chở theo các loại nhu yếu phẩm và chiếc xe limousine Mercedes Benz của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo tờ “The Straits Times”, chiếc Il-76 được phép chở theo một số vũ khí.

Dự kiến, Tổng thống Trump sẽ tới Singapore vào tối cùng ngày trên chuyên cơ Không lực Một.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ khai mạc lúc 9 giờ sáng (8 giờ sáng Hà Nội) tại khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.

Video đoàn xe hộ tống nhà lãnh đạo Kim Jong-un rời sân bay Changi - Nguồn Straitstimes:


Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Video Tổng thống Trump lên máy bay thẳng hướng Singapore
Video Tổng thống Trump lên máy bay thẳng hướng Singapore

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Quebec, Canada sớm 4 tiếng so với kế hoạch để lên máy bay tới Singapore dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN