Nhà khoa học hàng đầu từ chức vì thất vọng trước cách đối phó với COVID-19 của châu Âu

Cựu nhà khoa học hàng đầu của châu Âu đã từ chức vì bị phản đối tài trợ cho việc điều trị và chế tạo vaccine phòng bệnh COVID-19.

Chú thích ảnh
Ông Mauro Ferrari cho biết đã thất vọng sâu sắc trước những phản ứng của EU đối với COVID-19. Ảnh: The Guardian 

Theo trang The Guardian (Anh), Hội đồng nghiên cứu châu Âu (ERC) cho biết ông Mauro Ferrari, nhà khoa học người Italy đã đệ đơn từ chức vào hôm 7/4. Là một trong những nhà khoa học nano hàng đầu thế giới, ông Ferrari đã đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ERC được 3 tháng trong nhiệm kỳ 4 năm và được cho phép thực hiện nghiên cứu của mình ở Mỹ về các phương pháp điều trị ung thư, theo các thỏa thuận trước đây với Chủ tịch Uỷ ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen.

Ông Ferrari cũng từng tiết lộ sau khi người vợ đầu tiên qua đời vì ung thư, năm 43 tuổi ông đã được đào tạo để trở thành bác sĩ và sau đó là một nhà nghiên cứu y học. Ông cho biết mình gia nhập ERC với niềm tin rằng có thể giúp cơ quan này “phục vụ nhu cầu của thế giới”.

Tuy nhiên, trong thông báo từ chức vào tối 7/4, Ferrari cho biết ông đã thất vọng sâu sắc trước phản ứng của tổ chức này với những gì ông mô tả là “một thảm kịch chưa từng thấy”. Những ý tưởng của ông đã bị “nghiền nát” bởi một thực tế hoàn toàn khác.

Vào đầu tháng 3 tại Brussels, ông đã đưa ra đề xuất thiết lập một chương trình đặc biệt nhằm đối phó với dịch COVID-19 nhưng đã bị các cơ quan quản lý của ERC từ chối.

Ferrari cho biết bà Von der Leyen đã trực tiếp hỏi ý kiến ông về cách đối phó với đại dịch. Nhưng mối liên hệ của ông với Chủ tịch Ủy ban đã tạo ra “một cơn bão chính trị nội bộ” và kế hoạch của ông bị từ chối, ông nói thêm.

“Tôi tin rằng chương trình này được chứng minh bằng những con số về những ca tử vong, sự đau đớn, những biến đổi xã hội và sự tổn hại đến kinh tế, đặc biệt là đối với những người kém may mắn nhất, yếu thế nhất trong xã hội. Tôi nghĩ rằng vào thời điểm này, các nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới nên được cung cấp đầy đủ các nguồn lực và cơ hội để tìm ra biện pháp chống lại đại dịch”, ông Ferrari viết.

Ông Ferrari cho biết thêm rằng EU đã không thực hiện ý tưởng của ông khi đối phó với đại dịch COVID-19, các quốc gia thành viên cũng không cung cấp viện trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, bao gồm cả Italy trong bối cảnh cấp bách.

Ông nói rằng đề xuất ban đầu của mình bị từ chối với lý do vai trò của ERC là tài trợ theo hướng “từ dưới lên”, thay vì các lĩnh vực mà khoa học nên tập trung nghiên cứu.

Chú thích ảnh
ERC là nhà tài trợ chính của EU cho các nhà khoa học đang tìm kiếm những bước đột phá trong tri thức nhân loại. Ảnh: CNN

Đáp lại phản ứng của ông Ferrari, ERC cho rằng nhà hoa học người Italy này đã không tập trung đầy đủ vào công việc của mình, dành quá nhiều thời gian nghiên cứu ở Mỹ. ERC cũng cho biết đề xuất của ông Ferrari đã bị từ chối vì nó nằm ngoài chức năng của cơ quan và trên thực tế, việc từ chức của ông tuân theo một cuộc bỏ phiếu nhất trí bằng văn bản về sự không tin tưởng.

Hội đồng khoa học ERC tuyên bố Ferrari đã không hiểu vai trò của mình và ông đã thể hiện sự thiếu gắn kết với ERC, không tham gia nhiều cuộc họp quan trọng, dành nhiều thời gian ở Mỹ và không bảo vệ chương trình của ERC và nhiệm vụ khi đại diện cho ERC.

“Giáo sư Ferrari đã thực hiện một số ý tưởng cá nhân mà không tham khảo ý kiến hoặc khai thác tri thức tập thể của hội đồng khoa học, thay vào đó ông sử dụng vị thế để thúc đẩy ý tưởng của riêng mình”, tuyên bố của ERC cho biết.

ERC là nhà tài trợ chính của EU cho các nhà khoa học đang tìm kiếm những bước đột phá trong tri thức nhân loại. Kể từ khi thành lập năm 2007, tổ chức này đã giúp 7 nhà nghiên cứu giành giải thưởng Nobel. 

Trong một diễn biến hôm 9/4, các bộ trưởng tài chính đã không đạt được thoả thuận về cách thức tái thiết nền kinh tế châu Âu. Các quốc gia giàu có hơn ở phía Bắc đã phản đối kế hoạch đưa ra các công cụ nợ mới khiến việc vay vốn trên thị trường tài chính phía Nam rẻ hơn so với họ.

Hải Vân/Báo Tin tức
EU thảo luận các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nhà tù
EU thảo luận các biện pháp nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nhà tù

Lo ngại những mối đe doạ đến từ các nhà tù quá tải trong thời dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, chính phủ các nước châu Âu đang xem xét hàng loạt biện pháp, trong đó có trả tự do sớm cho phạm nhân, nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm ở phía sau song sắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN