Nguyên nhân khiến thỏa thuận thương mại Mỹ - Ấn Độ rơi vào bế tắc

Theo tiết lộ của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Mỹ đã không thể hoàn tất do Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi không trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chú thích ảnh
(Ảnh tư liệu) Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc họp báo chung ở Washington. Ảnh: ANI/TTXVN

Theo Hindustan Times ngày 9/1, phát biểu trong chương trình All-In Podcast, ông Lutnick cho biết chính quyền Tổng thống Trump từng kỳ vọng ký sớm một thỏa thuận thương mại với Ấn Độ sau khi Washington đạt được thỏa thuận với Anh vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, quá trình này đã bị đình trệ do New Delhi không đáp ứng yêu cầu mang tính biểu tượng và chính trị từ phía Mỹ.

Theo ông Lutnick, thỏa thuận về cơ bản đã được chuẩn bị xong, nhưng phía Mỹ muốn có một cuộc điện đàm trực tiếp giữa ông Modi và ông Trump để hoàn tất. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra và ông cho biết phía Ấn Độ tỏ ra không thoải mái với việc Thủ tướng Modi trực tiếp gọi điện cho Tổng thống Mỹ, dẫn tới việc cơ hội bị bỏ lỡ.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết sau thỏa thuận với Vương quốc Anh, Washington coi Ấn Độ là một trong những đối tác tiếp theo trong chiến lược thương mại. New Delhi được thông báo có ba tuần để hoàn tất đàm phán, theo cơ chế mà ông Lutnick gọi là cầu thang thuế quan, trong đó các quốc gia ký sớm sẽ được hưởng mức thuế thấp hơn và các nước ký muộn sẽ phải chấp nhận mức thuế cao hơn. Tuy nhiên, hạn chót này đã trôi qua mà không có động thái quyết định từ phía Ấn Độ. Trong thời gian đó, một loạt quốc gia châu Á như Việt Nam, Indonesia và Philippines đã lần lượt công bố các thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Cho đến nay, phía Ấn Độ chưa đưa ra phản hồi chính thức về các phát biểu này.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước đã bắt đầu từ tháng 2/2025 và trải qua nhiều vòng trao đổi trực tiếp trong năm qua. Tháng 12/2025, một phái đoàn Mỹ do Phó Đại diện Thương mại Mỹ Rick Switzer dẫn đầu đã tới Ấn Độ nhằm thúc đẩy tiến trình.

Tuy nhiên, việc không đạt được thỏa thuận khiến mức thuế 50% mà chính quyền Tổng thống Trump áp lên hàng hóa Ấn Độ tiếp tục được duy trì. Trong đó bao gồm mức thuế phạt 25% liên quan đến việc New Delhi mua năng lượng từ Nga, một vấn đề gây căng thẳng kéo dài trong quan hệ thương mại song phương.

Diễn biến này phản ánh cách tiếp cận mang tính cá nhân và thời điểm trong chính sách thương mại của chính quyền Tổng thống Trump, nơi các yếu tố chính trị cấp cao có thể đóng vai trò quyết định ngang với nội dung kỹ thuật của thỏa thuận. Đồng thời, nó cũng cho thấy những giới hạn trong khả năng điều phối ngoại giao của Ấn Độ khi đối mặt với các yêu cầu từ phía Washington.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Ấn Độ yêu cầu X xử lý nội dung đồi trụy liên quan đến mô hình AI Grok
Ấn Độ yêu cầu X xử lý nội dung đồi trụy liên quan đến mô hình AI Grok

Theo The Hindu, Chính phủ Ấn Độ đã đưa ra hạn chót đến hết ngày 7/1/2026 để nền tảng mạng xã hội X nộp bản báo cáo kết quả thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý (ATR), sau khi ban hành cảnh báo nghiêm khắc liên quan đến việc phát tán nội dung đồi trụy thông qua việc lạm dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Grok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN