Nguy cơ ngừng các chuyến bay viện trợ nhân đạo của LHQ do thiếu kinh phí

Ngày 19/6, Chương trình Lương thực thế giới (WFP), một tổ chức của Liên hợp quốc điều hành mạng lưới các chuyến bay nhân đạo, cảnh báo phần lớn các chuyến bay nhân đạo phục vụ hậu cần của tổ chức này có nguy cơ không thực hiện được trong tháng 7 do thiếu kinh phí hoạt động.

Chú thích ảnh
Máy bay thả hàng cứu trợ của Chương trình Lương thực thế giới (WFP) xuống một ngôi làng ở Ayod, Nam Sudan ngày 6/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

WFP cho biết trong tổng ngân sách chung 965 triệu USD cần để thực hiện các chuyến bay viện trợ nhân đạo trong cả năm 2020, cho đến nay các nhà tài trợ mới chỉ cam kết hỗ trợ 178 triệu USD.

Người phát ngôn của WFP, bà Elisabeth Byrs nêu rõ: "Nếu các nhà tài trợ không cấp thêm đáng kể lượng kinh phí vào cuối tuần đầu tiên của tháng 7, WFP sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đình chỉ hoạt động của phần lớn các chuyến bay nhân đạo vào cuối tháng đó". Bà nhấn mạnh việc này sẽ tác động đến tất cả những đối tượng cần được viện trợ của LHQ. 

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lây lan trên toàn thế giới, WFP đang hoạt động trên phạm vi rộng chưa từng có. Theo bà Byrs, dịch vụ vận chuyển viện trợ nhân đạo bằng đường hàng không đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ những đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở những nước dịch bệnh hoành hành. 

Dự kiến, WFP sẽ vận chuyển 78.000 m3 (1 m3 tương đương với 167 kg trong vận tải đường không) hàng thiết yếu cho hơn 30 tổ chức trong 6 tuần tới, song tổ chức này hiện chỉ có đủ kinh phí để vận chuyển 56.000 m3 hàng.

WFP dự báo cần gần 700.000 m3 hàng viện trợ nhân đạo cần được phân phối trên thế giới vào cuối năm nay. 

Mặc dù có thể tận dụng chỗ trống trong các chuyến bay thương mại chở khách và hàng hóa để vận chuyển hàng viện trợ do các nước đang dần nối lại vận tải hàng không, nhưng bà Byrs cho biết không có chuyến bay thương mại nào có điểm đến là một số vùng nghèo cần tới viện trợ nhân đạo của LHQ.

Minh Châu (TTXVN)
Đoàn xe viện trợ nhân đạo bị phần tử thánh chiến phục kích, 10 người thiệt mạng
Đoàn xe viện trợ nhân đạo bị phần tử thánh chiến phục kích, 10 người thiệt mạng

Chính phủ Burkina Faso ngày 31/5 thông báo 10 người đã thiệt mạng, trong đó có 5 thường dân, 5 hiến binh và khoảng 20 người khác bị thương khi một đoàn xe viện trợ nhân đạo bị các phần tử thánh chiến phục kích, qua đó nâng tổng số người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại quốc gia Tây Phi những ngày qua lên 50.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN