Người phụ nữ biểu tình bị bắn chết tại Nhà Quốc hội Mỹ là cựu binh Không quân

Tờ Daily Mail cho biết, người phụ nữ ủng hộ Tổng thống Trump, bị bắn chết trong cuộc hỗn loạn tại Toà nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1 được nhận diện là một cựu binh từng phục vụ 14 năm trong Không lực Mỹ.

Chú thích ảnh
Bà Ashli Babbit trúng đạn ở ngực, sau đó tử vong trong cảnh hỗn loạn tại Nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Daily Mail

Nạn nhân là Ashli Babbit, sống tại San Diego, bị bắn trúng ngực bên trong Toà nhà Quốc hội Mỹ, và tử vong sau đó vài giờ. Vụ việc xảy ra khi đám đông người ủng hộ ông Trump xông vào toà nhà, đụng độ bạo lực với cảnh sát nhằm ngăn cản lưỡng viện Quốc hội kiểm đếm phiếu đại cử tri, xác nhận chiến thắng cuối cùng của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo chồng nạn nhân, Babbit từng phục vụ 14 n ăm trong Không lực Mỹ và là một người ủng hộ Tổng thống Trump nhiệt thành. Bà từng tham gia nhiều chuyến đi với Không lực với tư cách một “quan chức an ninh cấp cao”.

Người chồng khẳng định, vợ ông là “một người yêu nước vĩ đại với tất cả những ai biết bà ấy”.

Hiện chưa xác định ai đã bắn Babbit và Sở Cảnh sát Thủ đô đã tiến hành cuộc điều tra nhằm vào cái chết của người phụ nữ này.

Xem video nạn nhân Babbit được đỡ và sơ cứu sau khi trúng đạn (Nguồn: Daily Mail):

Vệ binh Quốc gia đã được triển khai hỗ trợ cảnh sát duy trì lệnh giới nghiêm từ lúc 18h00 ngày 6/1 theo giờ Washington D.C. Hàng trăm người biểu tình vẫn ở lại khu vực Đồi Capitol sau khi lệnh giới nghiêm có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Người bị thương được cáng đi cấp cứu.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh hộ tống các nghị sĩ tới nơi an toàn.

Trước đó, Tổng thống đắc cử Joe Biden đã kêu gọi đám đông hỗn loạn rút lui. Về phần mình, Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump đăng tải một video, nói với những người ủng hộ “rất đặc biệt” của ông tại Nhà Quốc hội rằng ông yêu quý họ, hiểu nỗi đau của họ nhưng cũng thúc giục người biểu tình trở về nhà.

Chú thích ảnh
Toà nhà Quốc hội trong cảnh hỗn loạn bởi đám đông người biểu tình. Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Cảnh sát Đồi Capitol lăm lăm súng về phía cửa đang bị người biểu tình đập phá tại Hạ viện. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Nghị sĩ bỏ chạy khi người biểu tình tìm cách xông vào phòng họp Hạ viện. 
Chú thích ảnh
Người biểu tình vác "chiến lợi phẩm" là bục phát biểu của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Ảnh: Getty Images

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
New York sẽ cử 1.000 vệ binh quốc gia tới Quốc hội Mỹ
New York sẽ cử 1.000 vệ binh quốc gia tới Quốc hội Mỹ

Theo đề nghị của Vệ binh Quốc gia Mỹ, Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo sẽ triển khai 1.000 thành viên Vệ binh Quốc gia ở bang New York tới thủ đô Washington, D.C.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN