Người phát ngôn của Tổng thống Nga Putin mắc COVID-19

Ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện được đưa vào bệnh viện điều trị.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Nga Interfax, ông Dmitry Peskov ngày 12/5 cho biết ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.  "Vâng, tôi đang bệnh. Tôi đang được điều trị", ông Peskov thông báo ngắn gọn.

Trong khi đó, hãng tin TASS đưa tin ông Peskov cho biết ông gặp trực tiếp Tổng thống Putin hơn một tháng trước. Điện Kremlin khẳng định sức khoẻ Tổng thống Putin được bảo vệ cẩn trọng.

Dmitry Peskov là quan chức cấp cao thứ năm trong chính phủ Nga mắc COVID-19. Trước đó, hôm 30/4, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cũng thông báo ông nhiễm virus SARS-CoV-2. Thủ tướng Mishustin tuyên bố ông sẽ tự cách ly và đề xuất bổ nhiệm Phó Thủ tướng thứ nhất Andrey Belousov làm quyền Thủ tướng trong lúc ông vắng mặt. 

"Những gì xảy ra với ông Mishustin cũng có thể xảy ra với bất cứ ai. Tôi hy vọng rằng ông ấy vẫn có thể tiếp tục làm việc từ xa và sẽ tích cực tham gia vào việc ra quyết định của chính phủ", Tổng thống Putin cho biết. Nhà lãnh đạo Nga hiện đang điều hành công việc từ dinh thự riêng ở ngoại ô Moskva, ông tổ chức nhiều cuộc họp qua video, tuy nhiên trong ngày 12/5 đã có cuộc gặp trực tiếp lãnh đạo tập đoàn dầu lửa Rosneft, Igor Sechin.

Ngoài ra, Bộ trưởng Văn hoá Nga, bà Olga Lyubimova cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 hồi đầu tháng 5 này. Trước đó, Bộ trưởng Xây dựng Vladimir Yakushev và một trong các thứ trưởng của ông cũng được chẩn đoán mắc COVID-19. Theo tờ Moscow Times, Chánh văn phòng của Tổng thống Putin, Sergei Kiriyenko đã nhiễm virus từ giữa tháng 4.

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Nga. Trong ngày 12/5, Nga ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới tăng trở lại với thêm 10.899 ca bệnh và 107 ca tử vong. Nga cũng đã vượt qua Italy và Anh trở thành quốc gia có số ca mắc COVID-19 đứng thứ ba trên thế giới, chỉ sau Mỹ và Tây Ban Nha, với 232.243 ca, bao gồm 2.116 ca tử vong.

Thu Hằng/Báo Tin tức
WHO khẳng định một số phương pháp điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan
WHO khẳng định một số phương pháp điều trị COVID-19 cho kết quả khả quan

Tổ chức Y tế Thế giới ngày 12/5 cho rằng một số phương pháp điều trị dường như đang giúp làm giảm mức độ nghiêm trọng hay thời gian nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Hiện tổ chức này đang nghiên cứu sâu thêm 4 - 5 phương pháp có kết quả khả quan nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN