Người mẫu nam xin lỗi vì… 'quan hệ' nhầm người

Người mẫu nam bị buộc tội hiếp dâm một phụ nữ trong căn hộ ở Hell’s Kitchen, Manhattan, New York đã lên tiếng xin lỗi sau vụ việc chỉ vì anh ta đã “lên giường” với nhầm người.

Người mẫu Henry Romero.

Trả lời New York Post ngày 21/6, nạn nhân miêu tả đã nghe thấy tiếng động của người mẫu Henry Romero vào phòng của cô sau một đêm chè chén với bạn bè: “Anh ta vào phòng tôi, và nghĩ đó là tôi!”

Trong khi đó, Romero nói: “Tôi nghe thấy cô ấy nói, ‘Buông tôi ra! Buông tôi ra!’ và rồi anh ta nói ‘Tôi xin lỗi! Tôi tưởng cô là (bạn cùng phòng của cô)’”.

Lời khai của nhân chứng đã cung cấp thêm tình tiết mới trong vụ người mẫu nam Henry Romero, 30 tuổi, cưỡng hiếp một phụ nữ trẻ hồi tháng 3 vừa qua. Người ở cùng phòng với nạn nhân vụ cưỡng hiếp kể rằng Romero đã đi uống rượu với một số người bạn. Người phụ nữ  này cho biết cô là bạn hẹn hò với Romero tối hôm đó, và thậm chí cô đã rủ Romero về ngủ tại phòng khách nhà mình qua đêm để khỏi phải trở về nhà ở khu Astoria.

Tuy nhiên, cô gái đã rời cuộc vui ở một quán bar cho người đồng tính ở Midtown từ sớm vì chàng người mẫu bắt đầu cư xử đáng sợ. “Anh ta nói, ‘anh muốn em nhảy cho anh – đó là lý do anh đưa em đến đây’. Cách anh ta nói điều đó thật kỳ quặc”, bạn cùng phòng của nạn nhân kể lại. Cảm thấy khó chịu và muốn đi kiếm gì đó để ăn, cô gái rời quán bar. Khi về tới nhà, người mẫu Romero đã ở trên sàn nhà và đang ngủ.

Cô gái cho biết vì lý do nào đó mà bạn cùng phòng của cô, ghé qua đây từ một nước khác, đã đổi giường với cô vào tối hôm đó. Cô gái kể rằng cô đã ngủ trên chiếc giường của người bạn kia tới 6h sáng hôm sau mới thức dậy.

Sau khi mẫu nam cất lời xin lỗi và nói rằng mình nhầm lẫn hai phụ nữ với nhau, nạn nhân vụ cưỡng hiếp đã phản ứng lại: “Ý anh là gì! Cô ấy tóc vàng còn tóc tôi màu đen!”

Người mẫu Romero vẫn được tại ngoại vì đã nộp 3.000 USD tiền bảo lãnh cho tội danh cưỡng hiếp. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/8 tới.

Luật sư của người mẫu này, ông Phillip Hamilton, nói: “Henry Romero không phạm tội hiếp dâm. Đây là cuộc gặp có sự đồng thuận. Sự thật về những gì xảy ra đã bị bóp méo để làm hại hình ảnh của ông Romero. Tôi tin tưởng rằng cuối cùng mọi chuyện sẽ được giải quyết theo hướng có lợi cho ông Romero”.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Cha ruột nhận tội cưỡng hiếp con gái tuổi vị thành niên
Cha ruột nhận tội cưỡng hiếp con gái tuổi vị thành niên

Một người đàn ông ngày 22/6 đã thừa nhận cưỡng hiếp con gái tuổi vị thành niên của mình hai lần trong khi con trai ngủ ngay bên cạnh trên giường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN