Người đầu tiên nhiễm cúm gia cầm H3N8 ở Trung Quốc là trẻ nhỏ

Giới chức Trung Quốc ngày 26/4 xác nhận nước này đã có người đầu tiên bị lây nhiễm chủng cúm gia cầm H3N8 và bệnh nhân là một bé trai 4 tuổi.

Chú thích ảnh
Nhiều chủng cúm gia cầm đã xuất hiện ở Trung Quốc và lây nhiễm cho con người. Ảnh: Pexels

Hãng Reuters dẫn thông báo của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) cho hay bé trai 4 tuổi ở tỉnh Hà Nam được xác định là nhiễm virus H3N8 sau khi bị sốt và xuất hiện những dấu hiệu khác vào hôm 5/4.

Trước đó, cậu bé đã tiếp xúc với gia cầm nuôi tại nhà riêng. Đáng chú ý, không trường hợp nào tiếp xúc gần với bệnh nhi trên bị nhiễm bệnh.

NHC khẳng định nguy cơ lây truyền H3N8 giữa người với người ở mức thấp. Theo NHC, virus cúm H3N8 từng được phát hiện ở động vật như ngựa, chó, chim và hải cẩu trên khắp thế giới, song chưa lây nhiễm cho bất kỳ con người nào. 

Dựa trên đánh giá ban đầu, NHC xác định H3N8 chưa có khả năng lây nhiễm mạnh sang con người. Ngoài ra, nguy cơ lây truyền giữa người với người vẫn ở mức thấp. 

Nhiều chủng cúm gia cầm khác nhau đã xuất hiện ở Trung Quốc và một số trong đó đã lây nhiễm sang con người, thường là những người có tiếp xúc gần với gia cầm. 

Trung Quốc có số lượng quần thể gia cầm nuôi nhốt và hoang dã khổng lồ, tạo ra môi trường lý tưởng cho các loại virus gia cầm lai tạo và đột biến.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tại sao hiệp ước an ninh Trung Quốc-Solomon trở thành mối lo ngại với nhiều quốc gia?
Tại sao hiệp ước an ninh Trung Quốc-Solomon trở thành mối lo ngại với nhiều quốc gia?

Vào tuần trước, Trung Quốc xác nhận đã ký kết thoả thuận an ninh với Quần đảo Solomon, làm dấy lên phản ứng dữ dội từ phía Mỹ và các đồng minh Nam Thái Bình Dương, Australia và New Zealand.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN