Người dân Trung Quốc lạc quan nhất về triển vọng dịch COVID-19 sớm qua đi

Một khảo sát quốc tế mới công bố ngày 13/4 cho thấy người dân Trung Quốc lạc quan nhất về triển vọng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 sẽ sớm qua đi, trong khi người tiêu dùng tại nhiều nước cho rằng đại dịch sẽ kéo dài ít nhất là 4 tháng nữa.

Chú thích ảnh
Hành khách tại nhà ga tàu hỏa ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 8/4/2020 sau khi lệnh phong tỏa do dịch COVID-19 được dỡ bỏ. Ảnh: THX/TTXVN

Khảo sát thực hiện với 6.566 người ở 6 nước gồm Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Đức, Italy và Anh chỉ ra người tiêu dùng cho rằng phải mất trung bình 17 tuần nữa dịch mới kết thúc và cuộc sống sẽ dần trở lại bình thường. Đây là một cuộc khảo sát trực tuyến do công ty nghiên cứu quan hệ công chúng và marketing FleishmanHillard Inc. (Mỹ) thực hiện trong các ngày từ 30/3-3/4. 

Cụ thể, người tiêu dùng Trung Quốc, nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh, cho rằng khoảng 9 tuần nữa thì cuộc sống sẽ trở lại bình thường. Người tiêu dùng tại Mỹ thì nghĩ 15 tuần nữa cuộc sống mới trở lại nhịp độ trước khi đại dịch "tác oai tác quái" trên diện rộng, ít hơn dự báo 17 tuần của những người tham gia khảo sát tại Hàn Quốc. Trong khi đó, người dân Anh và Italy bi quan hơn cả khi cho rằng dịch bệnh sẽ còn kéo dài trong ít nhất 22 tuần tới. Khoảng 22% số người tham gia khảo sát thậm chí còn lo lắng phải mất từ 5 tháng đến 2 năm thì cuộc sống mới bình trở lại bình thường.

Ngoài ra, khảo sát trên cũng chỉ ra khoảng 79% số người tiêu dùng Trung Quốc nhìn nhận tích cực về các biện pháp ứng phó dịch bệnh của chính phủ, tỷ lệ này tại Anh là 50%, tại Hàn Quốc là 43%, tại Mỹ là 34%, tại Italy và Đức lần lượt là 39% và 37%.

Lê Ánh (TTXVN)
Fuji Xerox hợp tác với DocuSign cung cấp 2 giải pháp mới cho thị trường châu Á-Thái Bình Dương
Fuji Xerox hợp tác với DocuSign cung cấp 2 giải pháp mới cho thị trường châu Á-Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 14 tháng 4 năm 2020 – Fuji Xerox châu Á – Thái Bình Dương vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với DocuSign, công ty hàng đầu thế giới trong thị trường chữ ký điện tử (eSignature) để cung cấp 2 giải pháp hàng đầu của DocuSign cho thị trường châu Á – Thái Bình Dương. Đó là 2 giải pháp Quản lý vòng đời hợp đồng (Contract Lifecycle Management) và Chữ ký điện tử của DocuSign.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN