Người dân các nước nghèo ít có cơ hội tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2021

Có tới 90% người dân ở hàng chục quốc gia nghèo có thể không được tiêm chủng vaccine phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong năm 2021, nguyên nhân là các nước giàu đang dự trữ một lượng vaccine lớn hơn nhiều so với nhu cầu. Đây là cảnh báo của Liên minh vaccine cho mọi người, khuôn khổ hợp tác gồm nhiều tổ chức, trong đó có Oxfam. 

Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine phòng COVID-19 do hãng dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển, ngày 23/11/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo liên minh này, tính đến hết tháng 11/2020, các nước giàu, chiếm 14% dân số toàn cầu, đã mua tới 53% tổng số vaccine tiềm năng nhất. Có 67 quốc gia thu nhập thấp và trung bình, trong đó có Bhutan, Ethiopia và Haiti đối mặt với nguy cơ bị bỏ lại phía sau. Trong số 3 loại vaccine tiềm năng nhất hiện nay, các nước giàu đã mua phần lớn vaccine do Moderna và Pfizer/BioNTech phát triển. Riêng hãng AstraZeneca cùng với Đại học Oxford đã cam kết cung cấp 64% lượng vaccine sản xuất được cho các nước đang phát triển, tuy nhiên con số này chỉ đáp ứng được cho khoảng 18% dân số thế giới trong năm tới.  

Liên minh vaccine cho rằng các công ty dược phẩm đang nghiên cứu vaccine ngừa COVID-19 nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ tài sản trí tuệ và công nghệ của mình thông qua Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để có thể sản xuất nhiều hơn các loại vaccine chống SARS-CoV-2, chủng virus đang đẩy thế giới vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng nhất kể  từ Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Liên quan đến việc phân phối vaccine, ngày 8/12, Giám đốc khoa học của Liên minh vaccine toàn cầu (Gavi) cho biết hãng dược phẩm lớn Johnson & Johnson (J&J) của Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp 500 triệu liều vaccine cho các nước nghèo sau khi có kết quả thử nghiệm lâm sàng vào cuối tháng 1/2021. Theo J&J, hiện vaccine do tập đoàn dược phẩm này bào chế đang bước vào thử nghiệm giai đoạn cuối, với khoảng 60.000 tình nguyện viên tham gia tại hơn 200 khu vực ở Mỹ và nhiều nước khác. Kết quả dự kiến sẽ được công bố vào cuối tháng 1/2021 và sẽ được chuyển cho Gavi với giá cả phải chăng. Khác với vaccine do các công ty khác bào chế và phát triển, vaccine của J&J có thể bảo quản ở nhiệt độ 2 độ C. 

Hiện AstraZeneca cam kết bán vaccine tiềm năng của mình với giá khoảng 2,5 euro (2,80 USD)/liều. Trong khi đó, vaccine do Pfizer của Mỹ sản xuất có mức giá cao nhất vào khoảng 40 USD/liều. 

Phương Hoa (TTXVN)
Anh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng
Anh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên diện rộng

Ngày 8/12/2020, Anh bắt đầu cho lưu hành vaccine do hãng Pfizer và BioNTech phối hợp phát triển để phòng ngừa COVID-19, trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên triển khai tiêm chủng đại trà vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN