Người biểu tình Thái Lan đột nhập tòa nhà chính phủ

Một nhóm nhỏ người biểu tình chống Chính phủ Thái Lan đã đột nhập vào khu tòa nhà chính phủ sáng nay 12/12, nơi đặt văn phòng của Thủ tướng Yingluck Shinawatra, nhưng sau đó đã nhanh chóng rời đi.

Thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Suthep Thaugsuban ngày 11/12 tuyên bố trước những người ủng hộ toàn bộ nội các của bà Yingluck hiện đã vô hiệu lực và đưa ra bốn yêu sách đòi phải thực hiện trong vòng 12 tiếng. Ảnh: Hà Linh - Phóng viên TTXVN tại Thái Lan


Các nhân chứng cho biết nhóm người trên đã dùng thang trèo qua tường vào khu tòa nhà chính phủ. Họ yêu cầu các cảnh sát được bố trí canh gác tại đây rút về trụ sở. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó những người biểu tình này đã rời tòa nhà và không xảy ra vụ đụng độ nào giữa họ với lực lượng cảnh sát.

Cũng trong ngày 12/12, người phát ngôn văn phòng Tổng Chưởng lý Thái Lan Nanthasak Poonsuk cho biết cựu Thủ tướng nước này Abhisit Vejjajiva đã chính thức bị buộc tội giết người liên quan đến cuộc trấn áp người biểu tình tại thủ đô Bangkok 3 năm trước. Theo ông Nanthasak, cơ quan công tố đã buộc tội ông Abhisit và tòa án Bangkok đã chấp nhận xử vụ này.

Từ tháng 3 đến tháng 5/2010, trong thời gian ông Abhisit đương chức, hàng nghìn người thuộc phong trào "Áo đỏ" đã tập trung tại trung tâm thủ đô Bangkok biểu tình đòi chính phủ của ông từ chức. Lực lượng an ninh đã tiến hành trấn áp người biểu tình phong tỏa trung tâm thủ đô. Hơn 90 người đã thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình "Áo đỏ" và lực lượng an ninh.

Các công tố viên cáo buộc ông Abhisit và cựu Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban đã ra lệnh cho lực lượng an ninh sát hại người biểu tình. Ông Suthep cũng đối diện với cáo buộc giết người song đã yêu cầu tòa án hoãn phiên xử. Hiện ông này đang dẫn đầu phong trào biểu tình chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Trong khi đó, tờ Bangkok Post dẫn lời phó phát ngôn viên quân đội Thái Lan Winthai Suwari ngày 12/12 cho biết các chỉ huy quân đội sẽ thảo luận khả năng gặp các thủ lĩnh biểu tình để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo ông Winthai, tư lệnh tối cao sẽ trao đổi với từng chỉ huy của các lực lượng vũ trang về vấn đề này.

Trước đó, tối 11/12, Tư lệnh lục quân Prayuth Chan-ocha cho biết tất cả các tư lệnh của các lực lượng vũ trang đã quyết định không gặp các thủ lĩnh biểu tình. Tuần trước, ông Prayuth đã tuyên bố cuộc khủng hoảng "nên được giải quyết bằng các biện pháp chính trị".


TTXVN/Tin tức
Thủ tướng Thái Lan bị phe đối lập gán tội phản quốc
Thủ tướng Thái Lan bị phe đối lập gán tội phản quốc

Bất chấp lời kêu gọi bầu cử sớm của Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra, phe đối lập ngày càng tăng cường gây sức ép với bà Yingluck, đặc biệt là khi cáo buộc bà vào tội phản quốc và cảnh báo sẽ gây sức ép cho đến khi cả gia đình bà buộc phải từ bỏ chính trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN