Người biểu tình tấn công văn phòng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ

Một nhóm người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ tối 1/6 đã tấn công văn phòng của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ở thành phố Istanbul bằng gạch đá, đẩy thủ tướng Edorgan vào tình huống khó khăn nhất trong 10 năm cầm quyền.

Người biểu tình Thổ Nhĩ Kỳ hò hét khẩu hiểu phản đối chính phủ. Ảnh telegraph.co.uk


Hơn 50.000 người biểu tình đã đổ về quảng trường Taksim ngày 1/6 ở trung tâm thành phố duyên hải Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt biểu tình nhằm phản đối việc chính phủ phá bỏ Công viên Taksim ở Istanbul. Những người biểu tình đầy giận dữ đã yêu cầu ông Erdogan từ chức, gọi chính phủ của ông là phát-xít.

Đến tối 1/6, cảnh sát đã rút khỏi quảng trường Taksim, giúp bạo lực lắng xuống, nhưng người biểu tình vẫn tụ tập tại đó và các vườn hoa để ăn mừng trước sự "rút lui" của cảnh sát.

Lực lượng cảnh sát được cho là đã sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán những người biểu tình, làm nhiều người bị thương. Việc này làm cho làn sóng biểu tình lan rộng trên phạm vi toàn quốc và khiến những người xuống đường càng thêm giận dữ và bạo lực.

Đã có tổng cộng 939 người biểu tình quá khích bị cảnh sát bắt giữ trong số 90 cuộc xuống đường trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ. Riêng thành phố Istanbul đã có hơn 1.000 người bị thương trong các cuộc bạo lực, trong khi thủ đô Ancara cũng có hàng trăm người phải vào viện điều trị.

Ngày 1/6, Thủ tướng Erdogan thừa nhận lực lượng cảnh sát của nước này đã sử dụng vũ lực quá mức. Ông Erdogan nói: "Lực lượng cảnh sát đã sai lầm khi sử dụng hơi cay như vậy. Tôi đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ điều tra vụ việc. Điều đó là quá mức".

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ có hành động pháp lý đối với những cảnh sát có hành động "không phù hợp".


Trước đó, ông Erdogan đã kêu gọi người dân chấm dứt biểu tình, song tuyên bố chính phủ của ông vẫn xúc tiến các dự án quy hoạch liên quan tới công viên nói trên.

Tính đến sáng 2/6, cuộc biểu tình chống chính phủ đã lan ra hàng chục thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, một nhóm người ở các thành phố khác trên thế giới như Boston (Mỹ), London (Anh), Barcelona (Tây Ban Nha) và Amsterdam (Hà Lan) cũng tụ tập để bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ.



TTXVN/Tin tức
Biểu tình ‘công viên’ lan khắp Thổ Nhĩ Kỳ
Biểu tình ‘công viên’ lan khắp Thổ Nhĩ Kỳ

Làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng trung tâm mua sắm trong một công viên ở trung tâm thành phố Istanbul đã lan rộng ra khắp Thổ Nhĩ Kỳ, với bầu không khí giận dữ và bạo lực hơn. Ít nhất 79 người bị thương và 939 người đã bị bắt giữ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN