Ngoại trưởng Philippines: Xét lại quan hệ với Mỹ sẽ tốt cho cả hai

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay tuyên bố việc đánh giá lại quan hệ giữa Philippines và Mỹ trong thực tế địa chính trị hiện nay sẽ có lợi cho cả đôi bên

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC ở Peru ngày 17/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo  Kyodo, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 22/12 thừa nhận nước này hiện đang ở "ngã 3 đường" trong quan hệ với Mỹ sau những chỉ trích của Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm vào đồng minh lâu năm này.
 
Ông Yasay nêu rõ: "Đã có những thay đổi chóng vánh đang diễn ra trên thế giới, đòi hỏi phải có sự điều chỉnh lại và đánh giá lại kiểu quan hệ mà chúng tôi phải theo đuổi để cho đôi bên cùng có lợi, nhất là khi Philippines cũng đã điều chỉnh lại chính sách đối ngoại độc lập của mình... Quan hệ của chúng tôi với Mỹ được gắn với những giả định và những thực tế vốn có từ thời Chiến tranh Lạnh. Những giả định đó có thể không còn đúng nữa, đặc biệt trong bối cảnh địa chính trị đã thay đổi".

Cũng theo ông Yasay, hoàn cảnh hiện nay, như các tranh chấp tại Biển Đông, có thể không cần đến những chiến lược dựa trên "khái niệm trước đây về Chiến tranh Lạnh" nữa.

TTXVN/Tin Tức
Chuyên gia Philippines nói về 'tam giác chiến lược' kiểm soát Biển Đông
Chuyên gia Philippines nói về 'tam giác chiến lược' kiểm soát Biển Đông

Theo nguyên cố vấn Hội đồng an ninh quốc gia Philippines Francisco Ashley Acedillo, Trung Quốc có thể đang tìm cách thiết lập “tam giác chiến lược” nhằm kiểm soát toàn bộ các khu vực tranh chấp tại Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN