Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm chính thức Iraq

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 7/10 đã bắt đầu chuyến thăm Iraq lần đầu tiên trong 5 năm.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AP

Theo truyền thông Nga, Ngoại trưởng nước này Lavrov đã tới thủ đô Baghdad trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Iraq.

Ông Lavrov sẽ trao đổi với giới chức lãnh đạo Iraq về quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng và hợp tác nhân đạo.

Dự kiến, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ sẽ thảo luận với giới chức nước chủ nhà các vấn đề "nóng" như tình hình Trung Đông, Vùng Vịnh, xung đột tại Syria, vấn đề Iran và Palestine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trọng tâm của các cuộc thảo luận sẽ là vấn đề tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố và chủ nghĩa tôn giáo cực đoan.

Trước đó, Đại sứ Iraq tại Moskva Haidar Mansour Hadi hồi tháng 9 thông báo Tổng thống Barham Salih và Thủ tướng Adil Abdul Mahdi sẽ tiếp Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Phát biểu tại Câu lạc bộ Valdai diễn ra tuần trước, Đại sứ Hadi nói rằng chuyến thăm của ông Lavrov chứng tỏ “Nga đang nỗ lực thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc ổn định khu vực Trung Đông”.

Quan chức ngoại giao Iraq cũng lưu ý đại diện các công ty dầu khí Nga sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Lavrov trong chuyến thăm này.

Thanh Tuấn
Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm chính thức Iraq
Ngoại trưởng Nga Lavrov thăm chính thức Iraq

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 7/10 đã bắt đầu chuyến thăm Iraq lần đầu tiên trong 5 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN