Ngoại trưởng Mỹ sẽ không xin lỗi vụ bom nguyên tử Hiroshima

Ngoại trưởng Mỹ Jonh Kerry sẽ không xin lỗi về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima khi ở Nhật Bản dự hội nghị của Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G-7).

Ngoại trưởng John Kerry. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, một quan chức ngoại giao Mỹ giấu tên ngày 10/4 cho biết: "Nếu bạn có định hỏi rằng liệu Ngoại trưởng Kerry có đưa ra lời xin lỗi ở Hiroshima hay không, câu trả lời là không". Trước đó, có các thông tin cho rằng kế hoạch tới thăm khu tưởng niệm các nạn nhân ở thành phố Hiroshima có thể là cơ hội để Ngoại trưởng Mỹ lần đầu tiên đưa ra lời xin lỗi.

TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima
Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima

Chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry tới Hiroshima là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới thành phố từng bị Washington ném bom nguyên tử thời Thế chiến thứ 2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN