Ngoại trưởng Mỹ có chuyến thăm lịch sử tới Hiroshima

Chuyến thăm của Ngoại trưởng John Kerry tới Hiroshima là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới thành phố từng bị Washington ném bom nguyên tử thời Thế chiến thứ 2.

Ngoại trưởng Mỹ đáp máy bay xuống sân bay Iwakuni (Nhật Bản) để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G-7. Ảnh: Reuters

Ngày 10/4, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tới thủ phủ Hiroshima thuộc tỉnh Hiroshima, miền Tây Nhật Bản, để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G-7) được tổ chức trong hai ngày 10-11/4 tại đây. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ tới thành phố từng bị Washington ném bom nguyên tử thời Chiến tranh Thế giới thứ II này.

Sau khi tới Hiroshima, ông Kerry đã tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở phía Tây thành phố này. Tại đây, ông sẽ tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G-7 và thảo luận về một loạt vấn đề, trong đó có vấn đề khủng bố, Ukraine và Triều Tiên. Trong thời gian ở Hiroshima, ông Kerry cùng các ngoại trưởng G-7 dự kiến thăm một công viên và bảo tàng tưởng nhớ những nạn nhân của vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này ngày 6/8/1945.

Chuyến thăm Nhật Bản của Ngoại trưởng Kerry được cho là nhiều khả năng nhằm dọn đường để ông Barack Obama trở thành tổng thống Mỹ đương nhiệm đầu tiên công du thủ phủ phát triển này của tỉnh Hiroshima vào tháng 5 tới, khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh G-7.

TTXVN/Tin Tức (theo Reuters)
Hiroshima và khát vọng  hòa bình
Hiroshima và khát vọng hòa bình

Cách đây 70 năm, ngày 6/8/1945, thành phố Hiroshima của Nhật Bản trở thành nạn nhân đầu tiên của bom nguyên tử. Quả bom đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người vô tội và biến thành phố cảng sôi động này thành một "thành phố chết".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN