Ngoại trưởng Mỹ sẽ công du Đông Á

Tiếp sau chuyến công du đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ tới châu Âu và Trung Đông, ngày 14/3, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng John Kerry sẽ tiến hành hai chuyến thăm riêng rẽ vào hai thời điểm khác nhau tới khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á.

Thông báo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết sau khi tham dự Hội nghị Ngoại trưởng 8 nước công nghiệp (G8) tại London, Anh, trong hai ngày 10-11/4, Ngoại trưởng Kerry sẽ tới thăm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể một số nước khác.

Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry sẽ công du Đông Bắc Á và Đông Nam Á trong thời gian tới. Ảnh: Internet.


Mục tiêu chính trong chuyến thăm ba nước Đông Bắc Á của ông Kerry là thảo luận với các nhà lãnh đạo khu vực về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào hợp tác kinh tế, môi trường và an ninh.

Hai vấn đề nóng sẽ được đề cập là tình hình căng thẳng đột biến trên bán đảo Triều Tiên, nạn tin tặc và tấn công mạng gia tăng, trong đó phần lớn bắt nguồn từ Trung Quốc.

Tiếp đó vào tháng Sáu, Ngoại trưởng Kerry có kế hoạch tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Brunei và thăm một số nước Đông Nam Á. Tuần trước.

Trong buổi hội đàm với Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - ASEAN vào tháng 10 tới tại Brunei sẽ đưa vấn đề tranh chấp lãnh thổ, lãnh hải vào trọng tâm chương trình nghị sự, bên cạnh các vấn đề khác như hợp tác năng lượng, biến đổi khí hậu, mở rộng buôn bán ở khu vực Thái Bình Dương.


TTXVN/ Tin tức

Tân Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu và Trung Đông
Tân Ngoại trưởng Mỹ công du châu Âu và Trung Đông

Ngày 24/2, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã rời thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công du tới 9 nước châu Âu và Trung Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN