Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chịu áp lực mới

Ngày 4/10, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã phải chịu áp lực mới, sau khi có thông tin cho rằng ông đã gọi Tổng thống Donald Trump là “người khờ dại” trong một cuộc họp ở Lầu Năm Góc.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong cuộc họp báo tại New York, Mũ ngày 20/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một bản tin được hãng NBC News dẫn nguồn tin từ “nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền”, ít ngày trước khi diễn ra cuộc họp hôm 20/7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã yêu cầu ông Tillerson cho thấy sự tôn trọng. 

Hiện vẫn chưa rõ ông Trump có biết được ngôn từ mà ông Tillerson đã sử dụng hay không, song ông Pence và các quan chức cấp cao được cho là đã hối thúc ông Tillerson không từ chức.

Thông tin này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông Trump cho rằng ông Tillerson đang “lãng phí thời gian” khi cố đàm phán với Triều Tiên. Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về thông tin này.  

Ông Tillerson cùng ngày đã xuất hiện ở Bộ Ngoại giao Mỹ để chụp ảnh với Ngoại trưởng Pakistan Muhammad Asif, song ông từ chối đưa ra phản hồi đối với các câu hỏi của phóng viên.

TTXVN/Báo Tin Tức
Sự 'lệch pha' bất ngờ giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ trong vấn đề Triều Tiên
Sự 'lệch pha' bất ngờ giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ trong vấn đề Triều Tiên

Phát biểu tại Joint Base Andrews vào ngày 29/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích việc Ngoại trưởng Rex Tillerson ủng hộ một nghị quyết ngoại giao về vấn đề Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN