Ngoại trưởng Mỹ, Nga trao đổi về nhiều vấn đề nóng

Ngày 2/12, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết bên lề Hội nghị Hội đồng Bộ trưởng Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đang diễn ra tại Thụy Điển, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có một cuộc hội đàm "nghiêm túc và đúng mực”, trong đó ông Blinken đã truyền đạt mong muốn của Washington tránh một cuộc xung đột với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải). Ảnh: CNN/TTXVN

Trao đổi với hãng tin Reuters, quan chức trên cho biết dù không đạt được đột phá nào trong cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa Nga và phương Tây, song hai bên đã nhất trí tiếp tục đối thoại về vấn đề Ukraine. Ngoại trưởng Blinken đã nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tồn tại đã lâu tại miền Đông Ukraine là thông qua ngoại giao và Mỹ sẽ giúp giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Trong khi đó, hãng tin Sputnik News đưa tin tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga sẵn sàng khôi phục đối thoại với Mỹ về Ukraine và quan tâm tới việc hợp nhất những nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

Về quan hệ song phương, Ngoại trưởng Blinken cho rằng cả hai nước đều quan tâm tới mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được. Quan chức ngoại giao này cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc tổ chức một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa Mỹ và Nga trong thời điểm quan trọng này. Ông Blinken cũng nhắc lại tại hội nghị thượng đỉnh ở Geneva hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố mối quan hệ ổn định và có thể dự đoán được giữa Washington và Moskva có ý nghĩa rất quan trọng với Mỹ.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva hy vọng một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden sẽ diễn ra "trong vài ngày tới". Phát biểu với kênh Channel One, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh này bởi vẫn còn “vô số vấn đề” gần giải quyết giữa Nga và Mỹ. Cũng theo nhà ngoại giao này, tình hình tại châu Âu sẽ nằm trong chương trình nghị sự của cuộc hội đàm. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận thời điểm diễn ra cuộc gặp vẫn chưa được ấn định do có những khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình của hai lãnh đạo.

Phương Oanh (TTXVN)
Sau thượng đỉnh Mỹ-Nga, Nhà Trắng tính mở cuộc gặp nguyên thủ Mỹ-Trung
Sau thượng đỉnh Mỹ-Nga, Nhà Trắng tính mở cuộc gặp nguyên thủ Mỹ-Trung

Nhà Trắng sẽ xem xét thúc đẩy cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình – Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN