Khói bốc lên sau cuộc pháo kích của Israel tại Kfar Tebnit, Liban. Ảnh: THX/TTXVN
Trước đó cùng ngày, một nguồn tin quân sự Liban tiết lộ với hãng tin Nga Sputnik rằng máy bay chiến đấu Israel đã tấn công một số khu vực ở miền Nam và Đông Liban, bao gồm Jarmaq, Jbaa, Barij, Rihan, Ansar-Zrarieh, Tebnine, Zelaya, Wadi-Humein và Roumine. Quân đội Israel xác nhận đã tấn công một số mục tiêu ở Liban, trong đó có một cơ sở huấn luyện được sử dụng bởi đơn vị đặc nhiệm Radwan, nhánh của phong trào Hezbollah.
“Thông tin tình báo nhận được ở Beirut về ý định của Israel tiến hành một chiến dịch quân sự lớn đặt đất nước vào thời điểm nguy hiểm. Các mối đe dọa không chỉ xuất hiện trong các tuyên bố công khai mà còn thông qua nhiều kênh ngoại giao, bao gồm cả từ các phái viên phương Tây”, Ngoại trưởng Rajji nói trong cuộc phỏng vấn với Al Jazeera.
Ông Rajji nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của các nỗ lực ngoại giao Liban là ngăn chặn tình hình leo thang thành xung đột quân sự. Tuy nhiên, ông cảnh báo chính phủ vẫn hoạt động dựa trên giả định rằng một cuộc tấn công của Israel có thể khó tránh khỏi, đặc biệt khi Tel Aviv vẫn coi tiến trình đàm phán và tiến trình leo thang là hai quá trình riêng biệt.
Ngoại trưởng Liban cho biết, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Israel, lực lượng vũ trang Liban dự định hoàn thành nhiệm vụ hạn chế sự hiện diện của các nhóm vũ trang - ngoài quân đội và lực lượng Liên hợp quốc - tại các khu vực phía Nam sông Litani vào cuối năm nay, phù hợp với kế hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, dựa trên tín hiệu từ các nước phương Tây, kỳ vọng hiện nay đã mở rộng ra các khu vực phía Bắc sông Litani.
Về quá trình đàm phán với Israel, ông Rajji cho biết Liban tìm cách khôi phục Hiệp định đình chiến năm 1949, trong khi hiệp ước hòa bình chưa nằm trong chương trình nghị sự. Các ưu tiên hiện tại bao gồm chấm dứt các cuộc tấn công, đảm bảo Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và đạt được việc thả các tù nhân.
“Các cuộc đàm phán vẫn diễn ra thông qua cơ chế hiện có, trong khi chính phủ đồng thời đối thoại nội bộ với Hezbollah về vũ khí của nhóm này. Tuy nhiên, cho đến nay Hezbollah vẫn từ chối giao nộp vũ khí”, ông Rajji nói. Ông cũng khẳng định kho vũ khí của Hezbollah không bảo vệ được Liban, Gaza hay Jerusalem và đã thực tế mời gọi hành vi quân sự của Israel đối với Liban.
Ngày 4/12, Axios đưa tin các nhà ngoại giao Liban và Israel đã thảo luận về quan hệ kinh tế, bao gồm tái thiết các khu vực biên giới bị chiến tranh tàn phá, trong cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên sau hơn ba thập kỷ. Cuộc họp diễn ra tại Naqoura, miền Nam Liban, bên lề cuộc họp hàng tháng của ủy ban giám sát lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu.
Liban nhiều lần cáo buộc Israel vi phạm chủ quyền, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tháng 11/2024. Trong khi đó, quân đội Israel duy trì hiện diện tại năm điểm chiến lược ở miền Nam Liban và khẳng định các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Hezbollah.