Ngoại trưởng Đức “thề” ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle ngày 3/5 cam kết rằng cộng đồng quốc tế sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời ông nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định của nước Đức dành cho Ixraen.

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle (phải)và Bộ trưởng Quốc phòng Ixraen Ehud Barak trong cuộc họp tại Béclin ngày 21/3/2012. Ảnh: Internet

Phát biểu trong một buổi lễ ủng hộ người Do Thái tại Oasinhtơn, Mỹ, Ngoại trưởng Westerwelle tuyên bố: “Chương trình hạt nhân hiện nay của Iran là mối nguy hiểm to lớn, không chỉ đối với Ixraen mà còn cả khu vực. Chúng ta không thể và sẽ không chấp nhận một nước Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.... Chúng ta cần những cam kết thực tế và có thể kiểm chứng được rằng Iran không theo đuổi vũ khí hạt nhân”.

Các nước phương Tây luôn lo ngại Iran đang cố tình phát triển một quả bom nguyên tử dưới vỏ bọc của một chương trình năng lượng dân sự, dù Iran nhấn mạnh rằng chương trình này chỉ thuần túy mang mục đích hòa bình. Hồi tháng 4/2012, cái gọi là Nhóm P5+1, gồm 5 nước thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng Đức, đã có cuộc họp tại Istanbul với các quan chức Iran để thảo luận về các mối quan ngại của phương Tây. Một cuộc họp tương tự được dự kiến diễn ra vào ngày 23/5 tại Bátđa.

Bất chấp lo ngại của Ixraen rằng những cuộc thương lượng tiếp theo sẽ chỉ là vô ích, Ngoại trưởng Westerwelle vẫn kêu gọi đàm phán thêm với Têhêran khi nhấn mạnh: “Sự đoàn kết và quyết tâm của chúng ta đã mang lại một số kết quả nhưng sự kiên nhẫn của chúng ta là có giới hạn. Chúng ta sẽ không chấp nhận thái độ “câu giờ” (của Iran)”.

Trong một diễn biến khác hôm 2/5, Thủ tướng Ixraen Benjamin Netanyahu đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nhật Bản, Koichiro Gemba về chương trình hạt nhân của Iran. Theo các quan chức ngoại giao Ixraen, tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Gemba đã thông báo với Thủ tướng Netanyahu về tình hình hợp tác giữa Nhật Bản với các nước châu Âu và Mỹ nhằm cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề thông qua "gây sức ép" và "đối thoại" với Têhêran.

 

 

T.L

Mỹ thắt chặt trừng phạt Iran và Xyri
Mỹ thắt chặt trừng phạt Iran và Xyri

Trong nỗ lực tăng cường sức ép đối với Iran và Xyri, ngày 1/5 Tổng thống Barack Obama đã ký lệnh cho phép Bộ Tài chính áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức và cá nhân nước ngoài né tránh các lệnh cấm vận của Mỹ đối với hai nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN