Ngoại trưởng Anh: Tranh chấp Biển Đông tiềm ẩn nguy cơ "sục sôi"

Ngày 12/8, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhận định rằng những tuyên bố chủ quyền lãnh thổ chồng chéo trên Biển Đông đang tiềm ẩn nguy cơ "sục sôi" và cần phải được giải quyết một cách hòa bình.

Ngoại trưởng Anh Philip Hammond phát biểu tại đại học Peking, Bắc Kinh. Ảnh: Reuters


Phát biểu trước các sinh viên Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc, ông Hammond cho rằng đang tồn tại "căng thẳng và nguy cơ leo thang trong khu vực này. Chúng tôi muốn chứng kiến các tuyên bố chủ quyền đó phải được giải quyết bằng những giải pháp dựa trên luật pháp, chứ không phải bằng vũ lực ở châu Á hay ở bất cứ nơi nào".

Ông lưu ý vấn đề này cần được giải quyết "theo hướng phù hợp với nền hòa bình và ổn định lâu dài của khu vực, phù hợp với quyền tự do hàng không và hàng hải, cũng như tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982".

Hiện Ngoại trưởng Hammond đang ở thăm Trung Quốc để tham gia các cuộc hội đàm cấp cao trước thềm chuyến công du cấp nhà nước tới Anh vào tháng 10 tới của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

TN (Theo AFP)
Lợi ích của Ấn Độ ở Biển Đông dưới góc nhìn của học giả
Lợi ích của Ấn Độ ở Biển Đông dưới góc nhìn của học giả

Giáo sư G.V.C Naidu, giảng viên trường nghiên cứu quan hệ quốc tế thuộc JNU khẳng định Ấn Độ có lợi ích kinh tế và chiến lược ở khu vực Biển Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN