Ngoại trưởng Ai Cập thăm Thổ Nhĩ Kỳ, Syria lần đầu tiên trong vòng 1 thập kỷ

Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết Ngoại trưởng nước này Sameh Shoukry sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 27/2.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ngày 27/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Ai Cập đến Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau một thập kỷ căng thẳng quan hệ. 

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập, chuyến thăm nhằm thể hiện tình đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất mạnh xảy ra hồi đầu tháng gây tổn thất nặng nề tại hai nước này. 

Chuyến thăm Syria của Ngoại trưởng Ai Cập được xem là động thái mới nhất trong cách tiếp cận của các quốc gia Arab đối với chính quyền Damascus. Sau trận động đất độ lớn 7,8 xảy ra ngày 6/2 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã gọi điện thoại cho người đồng cấp Syria Bashar al-Assad ngày 7/2. Đây là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này. 

Ngày 26/2, một phái đoàn các nhà lãnh đạo nghị viện các nước Arab, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Ai Cập Hanafy El-Gebaly, đã tới Syria và gặp Tổng thống Bashar Al-Assad. Đây là chuyến thăm đầu tiên của phái đoàn nghị viện Arab tới Syria trong 2 thập niên qua. Ông Hanafy El-Gebaly cho rằng tất cả các quốc gia Arab nên ủng hộ Syria quay trở lại với thế giới Arab.

Liên đoàn Arab (AL) đã đình chỉ tư cách thành viên của Syria sau làn sóng biểu tình chống chính phủ nước này năm 2011. Kể từ đó, Syria không tham gia các hội nghị thượng đỉnh AL hoặc hội nghị của Liên minh Nghị viện Arab (APU). 

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trở nên căng thẳng kể từ năm 2013 khi nhà lãnh đạo Ai Cập thuộc Phong trào anh em Hồi giáo, ông Mohamed Morsi, bị lật đổ. Ông Morsi được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ủng hộ.

Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước đã có dấu hiện tan băng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tại thủ đô Doha của Qatar hồi tháng 11 năm ngoái. Ngày 7/2, ông Sisi cũng gọi điện thoại cho ông Erdogan sau khi xảy ra trận động đất đã làm hơn 46.000 người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Trong năm 2022, Cairo và Ankara đã tổ chức 2 vòng đàm phán thăm dò ở cấp thứ trưởng ngoại giao nhằm hàn gắn quan hệ.

Trần Quyên (TTXVN)
Ai Cập phát hành thành công trái phiếu Hồi giáo sukuk lần đầu tiên
Ai Cập phát hành thành công trái phiếu Hồi giáo sukuk lần đầu tiên

Bộ trưởng Tài chính Mohamed Maait ngày 22/2 xác nhận rằng Ai Cập “đã thành công trong việc phát hành trái phiếu Hồi giáo (sukuk) có chủ quyền lần đầu tiên trong lịch sử, với giá trị đăng ký lên tới khoảng 6,1 tỷ USD”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN