Ngoại giao DMZ của Tổng thống Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ gặp nhau trong lần thượng đỉnh thứ 3 vào chiều 30/6 tại khu vực phi quân sự (DMZ) giữa biên giới Hàn Quốc-Triều Tiên. Nhiều nhà phân tích đã gọi động thái này là ngoại giao DMZ của Tổng thống Trump.

Chú thích ảnh
Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trong cuộc gặp vào tháng 2/2019. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ còn bày tỏ sẵn sàng bước qua biên giới để có cơ hội chụp bức ảnh tạo lịch sử.
Triều Tiên đã hồi đáp và gọi đây là “đề nghị rất thú vị”. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết cuộc gặp sẽ diễn ra ngắn tại làng đình chiến Panmunjom.

Kể từ thời Tổng thống Mỹ thứ 40 Ronald Reagan, các ông chủ Nhà Trắng đều đến thăm DMZ, trừ Tổng thống George H. W. Bush (thăm DMZ khi giữ chức Phó Tổng thống). Tổng thống Trump dường như muốn theo chân những người tiền nhiệm nhưng lại đặt ở mức cao hơn là gặp gỡ cả nhà lãnh đạo Triều Tiên tại địa điểm lịch sử này.

Giới quan sát đánh giá chuyến đi tới DMZ của Tổng thống Trump có ý nghĩa đặc biệt, mang đậm tính biểu tượng.

Trước đó, khi đến Nhật Bản dự hội nghị thượng đỉnh nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) và trả lời họp báo, Tổng thống Trump cho biết ông đến thăm DMZ nhưng không chắc chắn liệu Chủ tịch Triều Tiên có cùng chung ý định gặp gỡ hay không.

Tổng thống Trump khẳng định trong trường hợp Chủ tịch Kim Jong-un tới gặp nhau, ông sẵn sàng bước qua biên giới sang lãnh thổ Triều Tiên, điều chưa từng có tiền lệ. Tổng thống Trump cũng thể hiện sự thoải mái trong việc trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên bước vào lãnh thổ Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Mỹ bổ sung: “Nếu Chủ tịch Kim Jong-un đến đó, chúng tôi có thể gặp gỡ trong 2 phút”.

Hãng thông tấn AP (Mỹ) cho biết Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên tại DMZ có thể được coi là “sự kiện ý nghĩa tăng cường mối quan hệ cá nhân của hai nhà lãnh đạo và đẩy mạnh quan hệ song phương”.

Trong Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ hai ở thủ đô Hà Nội ngày 28/2, hai bên đã không có tuyên bố chung do những khác biệt liên quan tới mức độ Bình Nhưỡng sẵn sàng giải trừ hạt nhân và Washington nới lỏng trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Nhưng kể từ đó đến nay, Tổng thống Trump vẫn dành nhiều lời khen cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và trong những tuần gần đây hai bên còn trao đổi thư từ qua lại. Có thể nói rằng dù tiến trình đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng vấp phải một số trở ngại, song không thể phủ nhận thiện ý và mối quan hệ cá nhân tốt đẹp giữa ông Trump và ông Kim Jong-un.

Bà Sue Mi Terry từng công tác tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhận định: “Đối với Chủ tịch Kim Jong-un, ông Trump là Tổng thống Mỹ phù hợp nhất đề tạo thỏa thuận bởi khó có khả năng ông chủ Nhà Trắng tiếp theo sẽ chủ động muốn đặt lên bàn đàm phán điều mà Triều Tiên muốn tìm kiếm”.

Tổng thống Trump trong tháng 11/2017 từng lên kế hoạch đến DMZ nhưng phải hủy lịch trình vì sương mù.

Hà Linh/Báo Tin tức
Triều Tiên chưa nhận được đề nghị chính thức từ Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh lần 3
Triều Tiên chưa nhận được đề nghị chính thức từ Mỹ về cuộc gặp thượng đỉnh lần 3

Ngày 29/6, Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng chưa nhận được đề nghị chính thức từ Washington về cuộc gặp thượng đỉnh lần 3 giữa hai nhà lãnh đạo hai quốc gia sau khi Tổng thống Donald Trump chia sẻ trên Twitter về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN