Ngộ độc rượu làm nhiều người thiệt mạng tại Iran

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA ngày 2/10 đưa tin, ít nhất 26 người thiệt mạng tại nước này sau khi sử dụng đồ uống có methanol trong những ngày gần đây.

Ngoài ra, hàng trăm người khác cũng phải nhập viện. Hiện vẫn chưa rõ nguồn gốc đồ uống có cồn gây ngộ độc.

Việc sử dụng đồ uống có cồn bị cấm tại Iran kể từ sau khi cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Nhưng nhiều người vẫn tìm cách mua đồ uống có cồn từ những đối tượng bán rượu lậu.

Một số người sản xuất rượu tại nhà để sử dụng cá nhân. Methanol có thể gây độc cho rượu lên men theo cách truyền thống.

Số vụ ngộ độc rượu tăng vọt tại Iran trong những năm gần đây. Năm 2020, rượu độc làm trên 700 người thiệt mạng tại Iran.

Thúc Anh (TTXVN)
Ngộ độc rượu tại Thái Lan khiến ít nhất 6 người tử vong
Ngộ độc rượu tại Thái Lan khiến ít nhất 6 người tử vong

Ngày 28/8, ít nhất 6 người đã tử vong và hơn 20 người khác phải tới bệnh viện cấp cứu sau khi uống rượu pha methanol tại Thái Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN