Nghiệp đoàn Brazil đình công

Nhiều cuộc đình công và tuần hành đã diễn ra trong ngày 11/7 tại 18 bang của Brazil do các tổ chức nghiệp đoàn lớn nhất quốc gia Nam Mỹ này tổ chức trong khuôn khổ “Ngày đấu tranh toàn quốc” nhằm đòi giảm giờ làm, cải thiện điều kiện làm việc, tăng đầu tư cho các chương trình giáo dục và y tế và cải thiện chất lượng giao thông công cộng.

Biểu tình tại thủ đô Brasilia. Ảnh: Agencia Brasil


Tham gia các hoạt động phản kháng trên có hàng chục ngàn công nhân thuộc công đoàn các ngành hóa chất, luyện kim, nhựa, xây dựng, dệt may, giáo dục, giao thông và dịch vụ công cộng.


Ít nhất 35 trục đường giao thông huyết mạch đã bị những người tham gia đình công phong tỏa trong ngày. Trong số các con đường bị chặn có đường cao tốc Vía Dutra nối Sao Paulo, thành phố trù phú và đông dân nhất Brazil, với Rio de Janeiro, và con đường dẫn tới cảng Santos, cảng biển lớn nhất Mỹ Latinh.


Tại thành phố Rio de Janeiro, ít nhất 60 chi nhánh ngân hàng phải đóng cửa do lo sợ bị cướp bóc và phá phách như từng diễn ra trong các cuộc biểu tình tháng trước. Trong khi đó, giao thông công cộng tại các thành phố Porto Alegre, Vitoria, Belo Horizonte, Salvador và Manaos bị tê liệt.


Tại thủ đô Brasilia, Phong trào Những người lao động không ruộng đất đã chiếm một phần trụ sở Viện cải cách nông nghiệp để đòi đẩy nhanh cải cách ruộng đất. Trong khi đó, khoảng 1.500 người biểu tình bên ngoài trụ sở Quốc hội đòi cải thiện điều kiện làm việc.


Nhìn chung các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, tuy nhiên đã có đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình tìm cách xông vào trụ sở chính quyền bang Rio de Janeiro để yêu cầu Thống đốc bang, ông Sergio Cabral, từ chức. Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và đạn cao su để giải tán những đối tượng quá khích. Đụng độ cũng xảy ra khi cảnh sát tìm cách giải tỏa giao thông tại Sao Paulo.


Các cuộc biểu tình này diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nổ ra các cuộc biểu tình rầm rộ làm rung chuyển quốc gia lớn nhất Mỹ Latinh này để phản đối tham nhũng và yêu cầu Chính phủ tăng đầu tư xã hội.


Trước những đòi hỏi của quần chúng, Tổng thống Dilma Rousseff đã đề nghị Quốc hội triệu tập trưng cầu ý dân về cải cách chính trị.



Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)


Brazil đề xuất trưng cầu ý dân về cải cách chính trị
Brazil đề xuất trưng cầu ý dân về cải cách chính trị

Tổng thống Brazil, Dilma Rousseff, ngày 2/7 đã trình Quốc hội nước này đề xuất triệu tập trưng cầu ý dân về cải cách chính trị nhằm đáp ứng đòi hỏi của quần chúng trong các cuộc biểu tình mới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN