Nghiên cứu tại Hong Kong: Mở lại du lịch quốc tế ít ảnh hưởng đến tốc độ lây lan COVID-19

Việc mở cửa trở lại toàn bộ hoạt động du lịch quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc) sẽ ảnh hưởng ít đến mức độ lây lan dịch bệnh COVID-19. Đây là kết luận trong một nghiên cứu học thuật được công bố ngày 22/3 trong bối cảnh Khu hành chính đặc biệt này bắt đầu nới lỏng các biện pháp phòng dịch.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nghiên cứu mang tên “Lập kế hoạch lâu dài sau làn sóng thứ 5 BA.2 Omicron tại Hong Kong”, do các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Phòng thí nghiệm Phát hiện dữ liệu y tế và Đại học Hong Kong tiến hành. Theo nghiên cứu, việc du khách nước ngoài nhập cảnh sẽ không gây tác động đáng kể, miễn là họ được tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi lên máy bay đến Hong Kong.

Nghiên cứu dự kiến làn sóng thứ 6 của dịch bệnh sẽ bắt đầu trong tháng 6 tới khi nhà chức trách nới lỏng các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và tăng tỷ lệ tiêm vaccine. Cụ thể, các nhà nghiên cứu giả định rằng nếu các biện pháp giãn cách xã hội được dỡ bỏ vào ngày 1/6, làn sóng thứ 6 của dịch bệnh sẽ bùng phát và kéo dài 2 tháng. Đến ngày 30/6, số ca mắc sẽ rơi vào khoảng 6,7 triệu ca và số ca tử vong sẽ tăng lên 10.882 ca. Số người trên 70 tuổi cần được tiêm ít nhất 2 liều vaccine cần phải tăng từ 70% như hiện nay lên ít nhất 90%.

Các nhà nghiên cứu đề xuất chiến lược tốt nhất cho chính quyền Hong Kong trong thời gian tới là “quá trình chuyển tiếp có kiểm soát” nhằm sống chung với dịch bệnh.

Hong Kong đối mặt với số ca mắc và tử vong do COVID-19 tăng vọt kể từ tháng 2 vừa qua, buộc nhà chức trách phải siết chặt biện pháp phòng dịch. Ngày 21/3, người đứng đầu chính quyền Hong Kong, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết sẽ bắt đầu nới lỏng một số biện pháp giãn cách xã hội bắt đầu từ tháng 4.

Kể từ đầu dịch, Hong Kong ghi nhận trên 1 triệu ca mắc và trên 6.000 ca tử vong, trong đó đa số được báo cáo trong một tháng qua. Các nhà nghiên cứu cho rằng hơn 50% dân số Hong Kong đã nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Giới chức y tế lo ngại về biến thể phụ BA.2 của Omicron
Giới chức y tế lo ngại về biến thể phụ BA.2 của Omicron

Giới chức y tế thế giới đang chú ý nhiều đến biến thể phụ BA.2 của Omicron (còn gọi là "Omicron tàng hình") ngay khi nhiều nước dỡ bỏ các biện pháp hạn chế được áp đặt để phòng dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN