Nghị sĩ Mỹ sắp trình dự luật chấm dứt bảo vệ cảnh sát trước tòa án

Trong khi các thành phố Mỹ chìm trong biểu tình bạo lực sau cái chết của công dân da màu George Floyd, một nhà lập pháp Mỹ đã lên kế hoạch trình dự luật nhằm loại bỏ một nguyên tắc pháp lý bảo vệ cảnh sát khỏi bị kiện vì các hành vi vi hiến, trái pháp luật.

Theo hãng tin Reuters (Anh), hôm 1/6, ông Justin Amash, nghị sĩ độc lập tại bang Michigan, đã giành được sự ủng hộ từ một nghị sĩ Dân chủ tại Minneapolis cho dự thảo "Đạo luật chấm dứt miễn trừ cho cảnh sát" - đạo luật cho phép nạn nhân có thể tiến hành các vụ kiện dân sự nhắm vào cảnh sát - điều mà Tòa án tối cao Mỹ đã bác bỏ.  

Tòa án Tối cao Mỹ áp dụng nguyên tắc miễn trừ, chủ yếu nhằm bảo vệ cảnh sát và các quan chức chính phủ khác khỏi việc phải đền bù tài chính cho các nạn nhân hoặc gia đình họ. Nguyên tắc này tăng cường bảo hộ cảnh sát ngay cả khi tòa án xác định rằng họ vi phạm các quyền dân sự của nạn nhân.

“Vụ sát hại George Floyd tàn bạo chỉ là vụ án mới nhất trong rất nhiều vụ việc sai trái nghiêm trọng của cảnh sát. Xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục nếu như cảnh sát được bảo vệ về mặt pháp lý, chính trị và văn hóa. Điều đó cần phải thay đổi để những sự việc tương tự không tái diễn”, ông Amash nói.

George Floyd đã tử vong cách đây một tuần sau khi bị viên cảnh sát da trắng đè đầu gối lên cổ đến ngạt thở. Sự việc đã khiến nhiều người phẫn nộ và gây ra làn sóng biểu tình mạnh mẽ chống nạn phân biệt chủng tộc trong suốt 6 đêm liên tiếp.

Ông Ilhan Oma, nghị sĩ Dân chủ tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, cho biết sẽ ủng hộ dự luật này. Ông Amash có kế hoạch trình dự luật mới vào ngày 4/6, nhưng không rõ liệu đề xuất có giành được sự ủng hộ từ các thành viên người Mỹ gốc Phi của Quốc hội hay không.

Mặc dù vậy, dự luật mới này chỉ là một trong loạt dự luật mà phe Dân chủ ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện đang xây dựng nhằm mở đường cho các phản ứng trước cái chết của nạn nhân Floyd. Các thượng nghị sĩ Dân chủ đã cam kết đưa ra các biện pháp riêng biệt để tạo ra cơ sở dữ liệu quốc gia về những hành vi sai trái của cảnh sát và ngăn chặn việc chuyển vũ khí quân sự cho các sở cảnh sát địa phương.

“Chúng tôi sẽ đề xuất và thúc đẩy hành động quyết liệt”, ông Chuck Schumer, lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện cho biết hôm 1/6.

Đảng Cộng hòa đã lên án vụ việc giết hại George Floyd và ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa. Tuy nhiên, họ không chỉ trích hay nhắc lại những lời lẽ gay gắt của Tổng thống Donald Trump đối với những người biểu tình bạo lực.

Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton cho rằng ông Trump cần sử dụng Đạo luật Chống bạo động để triển khai lực lượng quân sự đến các thành phố nhằm chấm dứt tình trạng bạo động trong tối 2/6.

Hải Vân/Báo Tin tức
 Nhiều chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ đóng cửa do làn sóng biểu tình bạo lực
Nhiều chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ đóng cửa do làn sóng biểu tình bạo lực

Các chuỗi bán lẻ lớn của Mỹ vốn phải vật lộn vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã buộc phải đóng cửa do tình trạng biểu tình bạo lực ở nhiều nơi tại nước này sau cái chết của công dân da màu George Floyd. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN