Nghị sĩ Mỹ kêu gọi tăng cường trừng phạt Nga

Ngày 1/1, một nhóm thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa của Mỹ đã kêu gọi Washington cần áp đặt các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa nhằm vào Nga sau các vụ tấn công mạng mà Moskva bị cáo buộc thực hiện trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua.

Nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham phát biểu tại một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm Gruzia, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa khẳng định hiện tại là thời điểm Mỹ cần áp đặt các lệnh trừng phạt mới không chỉ nhằm vào cá nhân Tổng thống Nga Vladimir Putin mà còn đối với cả lĩnh vực năng lượng và ngân hàng của Nga.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ John McCain nhấn mạnh Mỹ và các quốc gia đồng minh cần có những biện pháp để chống lại những bước đi của Nga đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác hơn nữa với Gruzia.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong sau khi đầu tháng trước, nhiều thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra đặc biệt liên quan tới các vụ tấn công mạng nhằm vào Mỹ của một số nước, đặc biệt là Nga, trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, đến nay giới chức Nga vẫn phủ nhận mọi cáo buộc này. Cùng ngày, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin máy bay chở 35 nhà ngoại giao bị trục xuất của nước này cùng gia đình đã rời Washington và trên đường trở về Nga. Việc trục xuất này nằm trong các
biện pháp trừng phạt Nga đã được Tổng thống Mỹ Barack Obama thông qua hôm 29/12.

Tổng thống Obama cũng ra lệnh đóng cửa 2 khu nhà của Nga tại New York và Maryland, những cơ sở mà phía Mỹ cho là phục vụ cho mục đích tình báo của Moskva.
TTXVN/Tin Tức
Ủng hộ trừng phạt Nga, ông Paul Ryan chê luôn chính quyền Obama
Ủng hộ trừng phạt Nga, ông Paul Ryan chê luôn chính quyền Obama

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan vừa lên tiếng ủng hộ quyết định trừng phạt ngay ngày 29/12 của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN