Nghị sĩ Iran đốt cờ Mỹ ngay Quốc hội, phản đối Tổng thống Trump

Do quá giận dữ trước việc Mỹ tuyên bố sẽ tái áp dụng trừng phạt lên Iran, các nhà lập pháp nước này đã đốt một tờ giấy có in hình quốc kỳ Mỹ và hô vang “'Death to America” (Nước Mỹ chết đi) ngay tại phiên họp Quốc hội.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên các nghị sĩ Iran có hành vi manh động và quan điểm phản ứng gay gắt trước các lệnh trừng phạt của Mỹ song rất hiếm khi thấy họ đốt một cái gì đó trong Hội đồng Tư vấn Hồi giáo.

Một số thành viên trong Quốc hội Iran đã cùng nhau đốt cháy tờ giấy in hình cờ Mỹ cùng với một bản tài liệu tượng trưng cho thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), nhằm phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân 2015. 

Theo hãng tin Reuters, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã dành những lời lẽ gay gắt đối với Tổng thống Trump, gọi ông là một “nhà chính trị nghiệp dư và tự cao tự đại” sau khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân.

Chủ tịch Quốc hội Iran Larijani nhấn mạnh quyết định của Tổng thống Trump rút khỏi văn kiện ký kết với Iran và nhóm P5+1 là vi phạm một thỏa thuận mà sẽ khiến Mỹ bị cô lập.

Phát biểu trước Quốc hội ngày 8/5, ông Ali Larijani nhấn mạnh trong bối cảnh ông Trump từ bỏ thỏa thuận hạt nhân thì Iran không có nghĩa vụ phải tôn trọng các cam kết của mình. Đây là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh.

Nhiều tờ báo ở Iran cùng ngày đã chỉ trích quyết định trên của Tổng thống Mỹ. Các tờ báo có tư tưởng bảo thủ cho rằng ông Trump đã phá bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran và "đã đến lúc Tehran phải hủy bỏ văn kiện này".

Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran sau hai năm chỉ trích kế hoạch JCPOA – được Iran ký kết với các nhóm nước bao gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức. Bản thỏa thuận quy định Iran phải kìm hãm chương trình phát triển hạt nhân của mình, thay vào đó sẽ được các nước khác dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Tổng thống Trump gọi thỏa thuận JCPOA là “thỏa thuận một bên tồi tệ không nên bao giờ được ký kết”.

Việc Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân gây ra nguy cơ xung đột tại Trung Đông, khiến các đồng minh châu Âu thất vọng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?
Mỹ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân, Israel-Iran rùng rùng chuẩn bị lâm chiến?

Sau khi Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Thoả thuận hạt nhân lịch sử Iran, không mất mấy thời gian để Israel và Iran điều động các tài sản quân sự của mình vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN