Nghị sĩ Duma Nga đề nghị cấm dùng máy bay quá 15 năm

Phó Chủ tịch Duma thuộc đảng "Nước Nga công bằng” Mikhail Emelyanov đã lên tiếng đề nghị cấm vận hành những máy bay chở khách có tuổi thọ trên 15 năm.


Mảnh vỡ máy bay Airbus-321 của Nga tại hiện trường sự cố ở Hassana, Ai Cập ngày 31/10. Ảnh: THX/ TTXVN

Ông Emelyanov không loại trừ rằng sắp tới đảng này sẽ soạn thảo và trình Duma Quốc gia dự luật tương ứng.

Chiếc máy bay A321 của hãng hàng không Nga Kogalymavia, theo hành trình từ sân bay thành phố Sharm el-Sheikh tới Saint-Peterburg đã bị rơi vào ngày 31/10 trong vùng núi thuộc trung tâm đảo Sinai. Các nạn nhân của thảm họa này gồm 224 người trong đó có 217 hành khách (có 17 trẻ em) và 7 thành viên phi hành đoàn.

Theo dữ liệu của tập đoàn Airbus, chiếc máy bay bị rơi vốn được xuất xưởng năm 1997 và đi vào vận hành tại Nga từ năm 2012. Trong thời gian này máy bay đã thực hiện khoảng 21.000 chuyến bay.

"Đáng tiếc là ở Nga có đủ thứ đồ cũ không rõ đã vận hành ở những đâu. Máy bay chuyền qua ba bốn lượt chủ, từng phục vụ thế nào, theo dõi chất lượng ra sao không ai biết", nghị sĩ Emelyanov chia sẻ với phóng viên RIA Novosti.

Ông Emelyanov nói thêm: "Cần đưa ra lệnh cấm vận hành những máy bay cũ bằng cách thiết lập thời hạn tối đa là 15 năm… Đảng Nước Nga công bằng sẽ phân tích tình hình này và có đề xuất hoàn chỉnh".

Theo Sputnik
Hiện trường máy bay Nga vỡ vụn thành từng mảnh
Hiện trường máy bay Nga vỡ vụn thành từng mảnh

Đài truyền hình Ai Cập vừa chính thức công bố những đoạn băng đầu tiên về hiện trường vụ máy bay Nga rơi ngày 31/10 tại địa phận bán đảo Sinai. (xem video dưới).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN