Nghị sĩ đảng cầm quyền New Zealand bị nghi là gián điệp Trung Quốc

Nghị sĩ đảng Quốc gia cầm quyền tại New Zealand - Yang Jian được sinh ra tại Trung Quốc và từng dành nhiều thời gian học tập, giảng dạy tại các trường đại học được cho có liên quan tới tình báo Bắc Kinh do vậy có nghi ngờ ông thực chất là một gián điệp.

Theo tờ Guardian (Anh), ông Yang Jian di cư từ Trung Quốc đến New Zealand vào năm 1999. Ở thời điểm đó ông Yang Jian nhận công việc giảng dậy tại Đại học Auckland.

Ông Yang Jian rời Trung Quốc từ năm 1999. Ảnh: AP

Đến năm 2011, ông Yang Jian trở thành nghị sĩ đảng cầm quyền tại New Zealand. Trong bài phát biểu đầu tiên tại quốc hội, ông Yang Jian đã trích dẫn câu nói của Đặng Tiểu Bình. Hiện tại ông Yang Jian đã trở thành công dân New Zealand.

Vào ngày 13/9 xuất hiện thông tin cơ quan an ninh New Zealand đã điều tra ông Yang Jian (55 tuổi) với nghi ngờ nghị sĩ này có liên quan tới tình báo Trung Quốc.

Ông Yang Jian trong thời gian từ 1978 đến 1994 từng theo học và làm giảng viên sau khi tốt nghiệp ngành tiếng Anh tại Viện Kỹ thuật Không quân thuộc Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) và sau đó là Viện Ngoại ngữ Luoyang ở tỉnh Hà Nam. Theo tờ Financial Times, Viện Ngoại ngữ Luoyang thuộc Bộ tổng tham mưu của PLA. Bên cạnh đó Financial Times đánh giá ngôi trường này chuyên đào tạo sĩ quan tình báo Trung Quốc.

Chuyên gia về quân sự Trung Quốc tại Quỹ Jamestown (Mỹ) là Peter Mattis nhận định: “Tất cả mọi người tôi biết có liên quan tới Viện Ngoại ngữ Luoyang đều từng là thành viên tình báo quân đội Trung Quốc hoặc ít nhất cũng có kết nối”.

Cùng ngày 13/9, ông Yang Jian thừa nhận từng dành thời gian tại hai ngôi trường này nhưng khẳng định không có gì mờ ám đối với công việc của mình.

Ông Yang Jian công bố một bản lý lịch cho thấy chính khách này nhận bằng cử nhân tiếng Anh tại Viện Kỹ thuật Không quân năm 1982 và bằng thạc sĩ ngành nghiên cứu Mỹ tại Viện Ngoại ngữ Luoyang năm 1990.

Trong lý lịch này, từ năm 1982 đến 1987 ông Yang Jian là trợ giảng, trong khoảng từ 1990 cho đến 1993 ông giữ vai trò giảng viên. Cũng trong năm 1993 ông Yang Jian đến Australia để học tại Đại học Quốc gia Australia.

Ông Yang Jian khẳng định: “Tôi không phải là điệp viên”.

Tổng thống đảng cầm quyền New Zealand là Peter Goodfellow đã lên tiếng bảo vệ ông Yang Jian: “Tôi cho rằng các bạn đang nhận định dựa trên lý lịch của ông ấy và tôi sẽ cẩn thận trừ khi các bạn có bằng chứng về điều mình khẳng định”.

Hà Linh/Báo Tin Tức
Đức bắt 3 người nghi là gián điệp Trung Quốc
Đức bắt 3 người nghi là gián điệp Trung Quốc

Nhà chức trách Đức vừa bắt giữ ba người Trung Quốc tại bang Hessen do bị nghi làm gián điệp công nghiệp tại Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN