Nghi phạm gây ra vụ xả súng ở New Zealand từng đến Israel năm 2016

Các quan chức Israel ngày 18/3 cho biết Brenton Harrison Tarrant, kẻ theo quan điểm "da trắng thượng đẳng", nghi phạm bị cáo buộc tiến hành vụ nổ súng vào hai đền thờ Hồi giáo ở New Zealand, đã từng tới Israel năm 2016.

Chú thích ảnh
Nghi phạm vụ xả súng Brenton Harrison Tarrant tại Christchurch, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo người phát ngôn của cơ quan nhập cư Israel Sabine Haddad, Tarrant đã tới Israel theo diện thị thực du lịch 3 tháng và lưu lại quốc gia này trong vòng 9 ngày hồi tháng 10/2016. Tuy nhiên, bà Haddad không thể cung cấp thêm chi tiết về chuyến thăm này của Tarrant.

Tarrant đã bị buộc tội giết người liên quan tới vụ thảm sát kinh hoàng nhất tại New Zealand, cướp đi sinh mạng của 50 người tại thành phố Christchurch hôm 15/3 vừa qua. Đối tượng này lớn lên ở thị trấn nhỏ Grafton tại Australia, song đã đi nhiều nơi trong những năm qua. Truyền thông xã hội từng có dòng đăng tải các chuyến đi của Tarrant, thậm chí có chuyến đi tới Pakistan và Triều Tiên. Tên này cũng tới thăm Hy Lạp, Croatia và Bulgaria.

Thời gian qua, Tarrant sinh sống ở Dunedin, cách Christchurch 350 km. Bộ trưởng Nội vụ Australia Peter Dutton cho biết Tarrant chỉ dành 45 ngày ở Australia trong vòng 3 năm qua và đối tượng này không nằm trong danh sách theo dõi khủng bố.

Sáng 16/3, Brenton Harrison Tarrant đã bị đưa ra tòa ở thành phố Christchurch để đối mặt với cáo buộc giết người. Hiện New Zealand đã nâng cảnh báo an ninh lên mức cao lần đầu tiên trong lịch sử. Các sự kiện công cộng trên cả nước dự kiến diễn ra trong 2 ngày cuối tuần đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh, trong khi cảnh sát và máy bay trực thăng tăng cường hoạt động tuần tra.

Phương Hoa (TTXVN)
Vụ xả súng tại New Zealand: Bác đề nghị xin bảo lãnh của thanh niên phát tán video trực tiếp
Vụ xả súng tại New Zealand: Bác đề nghị xin bảo lãnh của thanh niên phát tán video trực tiếp

Ngày 18/3, một tòa án ở New Zealand đã bác đề nghị xin nộp tiền bảo lãnh của một nam thanh niên 18 tuổi sau khi đối tượng này bị đưa ra xét xử tại tòa án với cáo buộc phát tán video truyền trực tiếp vụ xả súng đẫm máu tại đền thờ Hồi giáo Nal Noor ở thành phố Christchurch hôm 15/3 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN