Ngày càng nhiều sinh viên Anh gian lận thi cử

Trong 3 năm qua đã có hàng chục nghìn sinh viên có hành động gian lận trong thi cử, viết luận và điều đáng ngại là xu hướng này ngày càng gia tăng.

Điều tra của tờ "Độc lập" tại 80 trường đại học trên khắp nước Anh cho thấy trong 3 năm qua có tổng cộng 45.000 sinh viên đã có "hành vi sai trái trong học tập" như quay cóp, đạo văn, sử dụng điện thoại khi thi cử và thuê các công ty tư nhân viết khóa luận. Riêng trong năm 2011, có 16.000 sinh viên tại 80 trường nói trên có hành vi gian lận trong thi cử, trong số đó, có hàng trăm trường hợp vi phạm nặng đã bị đuổi học, các vi phạm nhẹ hơn thì bị phạt tiền hoặc hạ điểm.

Nhà quản lý các dịch vụ tư vấn Tessa Byars tại Hiệp hội Sinh viên Đại học Anglia Ruskin cho biết nguyên nhân của việc này là do mức tăng học phí làm gia tăng áp lực buộc sinh viên phải có tấm bằng tốt, và bản thân các sinh viên cũng lo lắng về triển vọng việc làm khi ra trường. Một nguyên nhân khác là vì số lượng sinh viên quốc tế ngày càng gia tăng và theo bà Tessa thì các sinh viên này "đến từ các nước có nền văn hóa và các thực tế học tập khác nhau".

Lê Dương (P/v TTXVN tại Anh)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN