Ngành chế tác kim cương Israel phát đạt bất chấp dịch COVID-19

Ngành công nghiệp kim cương của Israel đã có một năm phát đạt với tổng giá trị nhập khẩu năm 2021 tăng 91% so với năm 2020, lên 2,94 tỷ USD, trong khi xuất khẩu cũng tăng 54% lên 3,65 tỷ USD.

Chú thích ảnh
Ngành công nghiệp kim cương của Israel đã có một năm phát đạt. Ảnh: timesofisrael.com

Thông báo của Bộ Kinh tế Israel ngày 3/1 cho biết, đây là năm tăng trưởng mạnh mẽ của ngành công nghiệp chế tác kim cương nước này, sau hàng chục năm suy giảm. Trước đó, các doanh nghiệp kim cương của Israel đã mất nhiều đơn hàng về tay các đối thủ tại Ấn Độ, nơi có chi phí nhân công thấp, đồng thời bị cạnh tranh gay gắt bởi các doanh nghiệp Dubai, nơi thị trường hàng xa xỉ đang bùng nổ mạnh mẽ.

Giám đốc Vụ Kim cương, Đá quý và Trang sức thuộc Bộ Kinh tế, ông Ofir Gur cho hay sự hồi phục của ngành chế tác kim cương tại Israel nằm ngoài sự mong đợi. Ông Gur nói: “Những tháng sắp tới cũng sẽ lạc quan do sức mua trang sức tăng lên trong mùa nghỉ lễ tại Mỹ, thị trường xuất khẩu kim cương lớn nhất của Israel”.

Israel là một trong ba trung tâm buôn bán và chế tác kim cương lớn nhất thế giới, bên cạnh Bỉ và Ấn Độ. Năm 2016, ngành công nghiệp kim cương đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cho nền kinh tế Israel, tạo việc làm trực tiếp cho 20.000 hộ gia đình và thu hút 300.000 lượt du khách nước ngoài.

Vũ Hội (TTXVN)
Nhặt được viên kim cương vàng quý giá khi đi dạo công viên ở Mỹ
Nhặt được viên kim cương vàng quý giá khi đi dạo công viên ở Mỹ

Một cặp vợ chồng sống ở vịnh Granite, California đã phát hiện viên kim cương 4,38 cara trên mặt đất khi đến thăm công viên Crater of Diamonds State Park của bang Arkansas, Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN