Ngân hàng trung ương Trung Quốc giữ nguyên lãi suất cho vay chủ chốt

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 21/7 giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản (LPR) khi niềm tin tiêu dùng yếu và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tại Bắc Kinh. Ảnh: THX/TTXVN

LPR kỳ hạn 1 năm được duy trì ở mức 3% và LPR kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%.

LPR, thường được áp dụng đối với các khách hàng uy tín nhất của các ngân hàng thương mại, được tính toán dựa trên mức lãi suất đề xuất mà các ngân hàng thương mại trình lên PBoC. 

LPR kỳ hạn 1 năm ảnh hưởng đến các khoản vay doanh nghiệp và hầu hết các khoản vay hộ gia đình ở Trung Quốc, trong khi LPR kỳ hạn 5 năm đóng vai trò là lãi suất tham chiếu cho các khoản vay thế chấp.

Quyết định giữ nguyên lãi suất của PBoC được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố tăng trưởng GDP trong quý II/2025 tăng 5,2%, thấp hơn mức 5,4% của quý I/2025. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn mức dự kiến 5,1% của một cuộc thăm dò ý kiến các nhà kinh tế do Reuters thực hiện.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ trong tháng 6/2025 cũng chậm lại ở mức 4,8% so với mức tăng 6,4%  trong tháng 5/2025. Con số này cũng thấp hơn mức dự báo 5,4% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

Sau động thái trên, đồng nhân dân tệ ở nước ngoài vẫn gần như ổn định, giao dịch ở mức 7,179 nhân dân tệ/USD.

Các nhà phân tích của Nomura trong một báo cáo ngày 9/7 nhận định, mặc dù các số liệu kinh tế hiện tại vẫn ổn định, các yếu tố cơ bản của nền kinh tế có thể "xấu đi rõ rệt" trong nửa cuối năm.

Các nhà phân tích cho rằng nhu cầu có thể yếu đáng kể trong nhiều lĩnh vực, đồng thời cho biết thêm rằng giá tài sản có thể chịu áp lực mới và lãi suất trên thị trường có thể tiếp tục giảm.

Trung Quốc được cho là sẽ nhanh chóng triển khai một loạt các biện pháp hỗ trợ mới vào một thời điểm nào đó trong nửa cuối năm.

Theo Nomura, Trung Quốc đang phải đối mặt với những vấn đề về nhu cầu trong nửa cuối năm, do các yếu tố bao gồm sự chậm lại trong xuất khẩu do thuế quan của Mỹ và sự sụt giảm doanh số trong lĩnh vực bất động sản.

Trong bối cảnh những yếu tố tiêu cực này, tình hình tài chính ở hầu hết các thành phố có thể tiếp tục xấu đi. Nomura dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc sẽ giảm xuống 4% trong nửa cuối năm, từ mức khoảng 5,1% trong nửa đầu năm.

Lê Minh (TTXVN)
Vì sao Tổng thống Trump thúc ép Fed hạ lãi suất xuống 1% có thể gây rủi ro cho kinh tế Mỹ?
Vì sao Tổng thống Trump thúc ép Fed hạ lãi suất xuống 1% có thể gây rủi ro cho kinh tế Mỹ?

Tổng thống Donald Trump cho rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nên hạ lãi suất cơ bản xuống mức 1% để giảm chi phí vay nợ của chính phủ, qua đó giúp chính quyền Mỹ bù đắp cho các khoản thâm hụt ngân sách ngày càng cao dự kiến sẽ phát sinh từ dự luật chi tiêu và cắt giảm thuế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN