'Vòm nhiệt' 50 độ C bao trùm nhiều khu vực ở Trung Đông

Nhiều quốc gia Trung Đông đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt khi nhiệt độ tại một số nơi tiến sát, thậm chí vượt ngưỡng 50 độ C trong những ngày đầu tháng 8.
Chú thích ảnh
Người dân đến những bãi biển Địa Trung Hải nghỉ ngơi, tắm biển, tránh nắng nóng. Ảnh minh họa: Việt Hải/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, các cơ quan khí tượng trong khu vực cho biết, nguyên nhân chủ yếu của đợt nắng nóng là hiện tượng "vòm nhiệt", khi vùng áp cao giữ không khí nóng tích tụ trong thời gian dài. Nền tảng dự báo thời tiết Arabia Weather nhận định Iraq, Kuwait, khu vực miền Đông Saudi Arabia và các vùng sa mạc của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt nắng nóng này.

Cơ quan Khí tượng Kuwait dự báo nhiệt độ cao nhất trong hai ngày 2-3/8 có thể đạt 48 độ C, trong khi Saudi Arabia cho biết, nhiệt độ trung bình trong tháng 8 dự kiến cao hơn khoảng 2,5 độ C so với mức trung bình nhiều năm. Trước đó, ngày 1/8, nhiệt độ tại khu vực Al Shawamekh, ngoại ô thủ đô Abu Dhabi của UAE, đã vượt 50 độ C. Cũng theo các cơ quan khí tượng, một số khu vực tại UAE có thể xuất hiện mưa cục bộ trong những ngày tới, chủ yếu ở miền Đông và miền Nam, góp phần giảm bớt nắng nóng.

Đợt nắng nóng tại Trung Đông diễn ra trong bối cảnh nhiều khu vực trên thế giới đang hứng chịu thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học nhận định nhiệt độ toàn cầu gia tăng đang làm tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

Hoàng Nhương (TTXVN)

Dành cho bạn

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

EU bất đồng về quy mô và ưu tiên ngân sách dài hạn

Năm nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Hà Lan và Áo đang yêu cầu cắt giảm vài trăm tỷ euro so với đề xuất ngân sách gần 2.000 tỷ euro của Ủy ban châu Âu (EC) cho giai đoạn 2028–2034, đồng thời điều chỉnh các ưu tiên chi tiêu.

Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng

Chủ tịch ECB: Lãi suất không nhất thiết tăng theo giá năng lượng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde ngày 18/9 cho rằng lãi suất của ECB không nhất thiết biến động cùng chiều với giá dầu và khí đốt, qua đó làm giảm kỳ vọng của thị trường về một chu kỳ tăng lãi suất mạnh để ứng phó với chi phí năng lượng tăng cao.

Chủ tịch EC Ursula von der Leyen phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Quy chế 'thành viên liên kết' của EU cho Canada có ý nghĩa gì?

Đề xuất trao Canada quy chế “thành viên liên kết” của Liên minh châu Âu (EU) được đánh giá là bước đi đáng chú ý nhằm mở rộng quan hệ giữa Ottawa và Brussels, nhưng cơ chế này hiện chưa tồn tại trong hệ thống pháp lý của khối.